Tạo điều kiện để người dân được hưởng dịch vụ công trợ giúp pháp lý có chất lượng

(PLVN) - Thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nâng cao chất lượng dịch vụ công trợ giúp pháp lý, Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý quyết tâm làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn để người dân được hưởng dịch vụ này ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu, học tập, quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII vào công tác trợ giúp pháp lý cho toàn thể Đảng viên và công chức, viên chức, người lao động của Cục.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Cục nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội và chỉ đạo của Đảng. Từ đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh làm báo cáo viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh làm báo cáo viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý.

Tại Hội nghị, Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý được nghe báo cáo viên Trung ương là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh giới thiệu những dấu ấn nổi bật về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phổ biến các nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển KT-XH năm 2021 – 2030…, đặc biệt là những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo và đề nghị Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết theo từng năm, đưa vào các đợt sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, đặc thù của Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý.

Trao đổi tại Hội nghị, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh cho biết: Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đề xuất của Cục Trợ giúp pháp lý, Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã giao Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng “Đề án nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và uy tín của các cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước giai đoạn 2022 - 2026”.

Việc xây dựng Đề án nhằm bảo đảm thực hiện yêu cầu nâng cao của Nghị quyết Đại hội đề ra đối với cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng (Chương XIII Báo cáo chính trị).

Tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ công trợ giúp pháp lý. Đây có thể nói là các cơ sở chính trị hết sức quan trọng để Cục Trợ giúp pháp lý triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để công tác trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện để người dân được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý ngày càng chất lượng, hiệu quả; bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Do vậy, căn cứ Chương trình hành động, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và tình hình thực tiễn, tập thể Cục Trợ giúp pháp lý cần chủ động, tranh thủ sự đồng tình, hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự phối hợp của các đơn vị hữu quan… cụ thể hóa bằng kế hoạch, Đề án, văn bản phù hợp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nói trên.

Đọc thêm