Tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hoà Pháp

(PLVN) -Tiếp tục chương trình tháp tùng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp, vào chiều ngày 07/10/2024, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã gặp song phương Chưởng ấn, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Didier Migaud tại Trụ sở Bộ Tư pháp Bạn.

Vui mừng chào đón và chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh mới đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam cũng như lần đầu tiên đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Pháp, Bộ trưởng Tư pháp Pháp bày tỏ ấn tượng với kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngài Bộ trưởng cũng đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 về chung tay xây dựng tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ. Về quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp, Bộ trưởng Didier Migaud điểm lại kết quả chính hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp từ năm 1993 (năm thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp) tới nay và khẳng định phía Pháp luôn thiện chí hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quan trọng này. Về việc đàm phán thành lập Trung tâm pháp luật Pháp (kế thừa Nhà Pháp luật Việt - Pháp), ngài Bộ trưởng cho biết phía Bộ Tư pháp Pháp đang làm việc kỹ với các hội nghề tư pháp của Pháp (công chứng, luật sư đấu giá, thừa phát lại, Quỹ Luật lục địa...) để sớm thống nhất với phía Bộ Tư pháp Việt Nam về nội dung này. Ngài Bộ trưởng cũng cho biết dù mới nhận nhiệm vụ nhưng cũng rất quan tâm đến hợp tác pháp luật và tư pháp với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác song phương trong lĩnh vực này, trong đó trước mắt là tập trung thực hiện tốt Chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2025 đã ký giữa Bộ Tư pháp hai nước.

Chia sẻ với các ý kiến kiến của Bộ trưởng Tư pháp Pháp, chúc mừng Ngài Didier Migaud mới được bổ nhiệm làm Chưởng ấn, Bộ trưởng Tư pháp Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Pháp, Bộ Tư pháp Pháp và các cơ quan pháp luật, các hội nghề luật của Pháp dành cho Việt Nam trong suốt hơn 30 năm.qua. Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết Đảng và Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó rất coi trọng công tác hoàn thiện thể chế và coi đây là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế là cần thiết nhằm tham khảo có chọn lọc phục vụ mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam và Pháp cùng có hệ thống pháp luật thành văn (civil law) nên tiềm năng hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật dân sự, thương mại. Về việc thành lập Trung tâm pháp luật Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị hai Bộ Tư pháp sớm thống nhất nội dung này và nếu được thành lập thì đây sẽ là mô hình hợp tác hứa hẹn hiệu quả, thiết thực giữa hai Bên trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cũng đề nghị hai Bộ Tư pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các hội nghề luật của hai Bên hợp tác một cách có hiệu quả hơn, trong đó tập trung vào công tác chuyển đổi số dịch vụ công tư pháp. Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cũng thống nhất hai Bộ cần tập trung thực hiện tốt Chương trình hợp tác năm 2024 - 2025 với nhiều đổi mới về cách làm, đảm bảo có sản phẩm hợp tác cụ thể.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp Pháp đề nghị hai Bộ Tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội phối hợp với các cơ quan pháp luật và tư pháp của cả hai Bên tổ chức Tuần lễ pháp luật Pháp hàng năm tại Việt Nam về các chủ đề theo nhu cầu của Việt Nam, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh ghi nhận đề xuất này, đồng thời trân trọng mời Bộ trưởng Didier Migaud thu xếp sớm thăm Việt Nam. Ngài Bộ trưởng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Đây là cuộc gặp ở cấp Bộ trưởng Tư pháp hai nước Việt Nam kể từ năm 2013, hứa hẹn mở ra cơ hội mới đưa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong giai đoạn tới, đáp ứng kỳ vọng của cả hai Bên.

Đọc thêm