Tập đoàn Keppel và Tỉnh Đoàn Cà Mau trao tặng hệ thống máy lọc nước sạch cho bà con Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/8, Tập đoàn Keppel, doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản trên toàn cầu có trụ sở tại Singapore, phối hợp cùng báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Cà Mau thông qua dự án Living Well sẽ đưa nước sạch trong sinh hoạt đến với hơn 10.000 người dân tại xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn.

Tham dự buổi lễ trao tặng, có anh Nguyễn Ngọc Thuận - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau; Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP. HCM; ông Adris Bin Isnin - Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền vững, thuộc Bộ phận Bất động sản của Tập đoàn Keppel tại Việt Nam… cùng đông đảo người dân ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

Quang cảnh buổi lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi).

Quang cảnh buổi lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi).

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Adris Bin Isnin - Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền vững, thuộc Bộ phận Bất động sản của Tập đoàn Keppel tại Việt Nam cho biết: “Là dự án vận dụng khả năng cung cấp các giải pháp bền vững của Keppel và với sự hỗ trợ của Báo Tiền Phong, Living Well giờ đây đã sẵn sàng phục vụ người dân xã Tạ An Khương sau một năm lên kế hoạch, khảo sát địa điểm và lựa chọn hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn phù hợp trước khi chính thức đi vào lắp đặt và thử nghiệm thực tế”.

“Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn được trao tặng lần này có công suất sản xuất lên đến 6.000 lít nước sạch mỗi ngày và sau khi lắp đặt có thể đi vào hoạt động ngay để hỗ trợ người dân xã Tạ An Khương vượt qua khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt” - ông Adris Bin Isnin nói.

Ông Trịnh Văn Phến - Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương (thứ 2, từ trái sang) thay mặt địa phương nhận bảng tượng trưng công trình hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn mà chương trình trao tặng.

Ông Trịnh Văn Phến - Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương (thứ 2, từ trái sang) thay mặt địa phương nhận bảng tượng trưng công trình hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn mà chương trình trao tặng.

Được biết, kể từ lần đầu được triển khai vào năm 2022, đến nay, dự án trao tặng hệ thống máy lọc nhiễm mặn Living Well đã đưa nước sạch đến hơn 43.000 người dân tại các quốc gia và khu vực nơi Keppel hoạt động. Riêng tại Việt Nam, dự án đã hỗ trợ 40.000 người dân tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, hai trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Và Cà Mau là địa phương thứ 3 nhận được sự hỗ trợ của dự án.

Nhân viên kỹ thuật của dự án hướng dẫn người dân và các em học sinh ở xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi) cách vận hành hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn.

Nhân viên kỹ thuật của dự án hướng dẫn người dân và các em học sinh ở xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi) cách vận hành hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Phến - Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi), cám ơn Tập đoàn Keppel, báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Cà Mau, đưa nước sạch trong sinh hoạt đến với người dân tại xã Tạ An Khương. “Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã luôn thiếu nước sạch để sinh hoạt, ăn uống. Do đó, hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn Living Well do Tập đoàn Keppel trao tặng chính là công trình hết sức ý nghĩa, quan trọng và được người dân, các em học sinh mong đợi trong thời gian qua” - Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương cho biết.

Cũng tại buổi lễ, các em học sinh trường THCS Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi) tham gia tìm hiểu về chuyên đề chống biến đổi khí hậu thông qua hình thức vẽ tranh và thuyết trình nhóm.

Cũng tại buổi lễ, các em học sinh trường THCS Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi) tham gia tìm hiểu về chuyên đề chống biến đổi khí hậu thông qua hình thức vẽ tranh và thuyết trình nhóm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino đã bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 6 năm 2023. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nóng lên một cách dị thường. Hiện tượng này dự kiến sẽ ngày càng rõ nét hơn vào cuối năm nay và có thể sẽ kéo dài đến năm sau./.