Cà Mau quyết liệt chống khai thác IUU, chung tay gỡ 'thẻ vàng' EC

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tỉnh Cà Mau huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng để quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU...

Trong những năm qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với các tỉnh lân cận, đảm bảo thực hiện tốt việc kiểm soát hoạt động của tàu cá trên biển. Các Trạm Kiểm soát Biên phòng quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến, ngăn chặn các tàu cá không đảm bảo các thủ tục giấy tờ ra biển hoạt động; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thống kê sản lượng tại các cảng cá, cơ sở thu mua thủy sản.

Đồng thời, Cà Mau thực hiện phần mềm số hóa dữ liệu IUU phục vụ việc cung cấp các thông tin về danh sách tàu cá toàn tỉnh; danh sách tàu cá còn hạn, hết hạn giấy phép khai thác và hết hạn đăng kiểm tàu cá; danh sách tàu cá mất kết nối từ 10 ngày trở lên; số hóa hồ sơ, văn bản, hình ảnh…

Tính đến tháng 7/2023, sản lượng thủy sản khai thác của Cà Mau được thống kê, theo dõi là 63.144 tấn, đạt trên 46%. Trong đó, có 33.315 tấn thủy sản khai thác được kiểm soát tại cảng cá và 29.829 tấn thủy sản khai thác được thống kê tại các địa phương không có cảng cá.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU.

Ông Hồ Song Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) là địa bàn có số lượng tàu cá hoạt động nhiều. Chính vì thế, UBND huyện luôn chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung theo dõi sát sao, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về chống khai thác IUU. Song song đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc kiểm tra theo dõi số hóa dữ liệu IUU hàng ngày theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

“Việc thực hiện số hóa đối với tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá nằm bờ đến nay cơ bản thực hiện đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục phối hợp chặt với các ngành chức năng trong việc tuyên truyền phổ biến về Luật Thủy sản, các quy định về phòng chống khai thác IUU để ngư dân nâng cao nhận thức, không vi phạm khai thác đánh bắt vùng biển nước ngoài”, ông Hồ Song Toàn chia sẻ.

Xử lý nghiêm tàu cá mất kết nối, tàu hết hạn giấy phép…

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát sản lượng khai thác thủy sản qua cảng, bến cá tư nhân…, ông Châu Công Bằng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát những vấn đề thuộc thẩm quyền, hướng dẫn chủ các bến cá tư nhân đủ điều kiện lập hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền công bố mở cảng theo quy định; Đồng thời, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của cảng cá tư nhân, nhất là việc kiểm tra, giám sát tàu cá và sản lượng thủy sản bốc dở qua cảng tư nhân, tổng hợp vào kết quả chung của tỉnh.

Đặc biệt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, cần xử lý nghiêm tàu cá mất kết nối, tàu hết hạn giấy phép, tàu hết hạn đăng kiểm còn hoạt động trên biển, không làm thủ tục chuyển nhượng tàu cá khi sang bán nhưng vẫn hoạt động.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển.

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón tiếp Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4 vào tháng 10/2023, tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu lực hiệu quả các quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Trong đó, tỉnh tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển; Thực hiện nghiêm túc việc số hóa kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng rà soát, quản lý chặt chẽ tàu cá đã bán khỏi địa phương để kịp thời có hướng xử lý theo quy định. Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU của tổ chức, cá nhân; chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Từ đó, góp phần chung tay cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC, thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững.

Đọc thêm