Tập đoàn TWG đã đề xuất đầu tư vào các dự án đô thị thông minh tại tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/10 tại Văn phòng Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, cùng với lãnh đạo tỉnh, đã tiếp và làm việc với Tập đoàn TWG Group USA, LLC và SDAMC (Tập đoàn TWG).

Tại buổi làm việc, ông Lee Jun Hyunh, Tổng Giám đốc của Tập đoàn TWG, cho biết trong những năm qua, tập đoàn đã đầu tư vào một số dự án đô thị thông minh và sản phẩm siêu bền từ nguyên liệu tái chế, tại Hàn Quốc cũng như tại một số quốc gia lớn trên thế giới. Tổng giám đốc TWG cũng đã đề xuất việc đầu tư vào một số dự án tại Đồng Nai, bao gồm dự án phát triển bất động sản đô thị thông minh, dự án nuôi tằm để sản xuất dầu, phân bón và xuất khẩu, giới thiệu sản phẩm thanh thép siêu bền GFRP, cũng như tạo cầu nối và kết nghĩa giữa các huyện và thành phố của Đồng Nai và Hàn Quốc để thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, du học, và xuất khẩu lao động.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao việc Tập đoàn TWG chọn Đồng Nai làm điểm đầu tư, đặc biệt là vào các lĩnh vực mạnh của tập đoàn như sản phẩm sắt thép siêu bền và dự án nuôi tằm để sản xuất dầu. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nêu rõ rằng các dự án như nuôi tằm để sản xuất dầu và sản phẩm thép siêu bền phải đáp ứng các yêu cầu về xử lý môi trường và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh cho Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai thông tin với lãnh đạo Tập đoàn TWG về dự án bất động sản, Đồng Nai luôn tuân thủ quy định của pháp luật khi lựa chọn nhà đầu tư trong các dự án bất động sản, đặc biệt là khi có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cùng một dự án hoặc khu đất. Đồng Nai sẽ tuân theo quy trình để chọn nhà đầu tư tốt nhất. Đối với các dự án biển, sông, địa phương đang thực hiện quy hoạch và sau khi hoàn thành quy hoạch, sẽ tiến hành đầu tư.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh cũng bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Đồng Nai và các tỉnh của Hàn Quốc sẽ trở nên vững chắc hơn và sẽ tạo cơ hội cho các cơ quan và nhà đầu tư, đồng thời cho biết, Đồng Nai luôn sẵn sàng chào đón, mời gọi và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai.

Đọc thêm