Tập huấn thí điểm giảng viên nguồn về lý lịch tư pháp và xóa án tích

(PLVN) - Trong 3 ngày, từ ngày 12 - 14/10, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị tập huấn thí điểm giảng viên nguồn về lý lịch tư pháp và xóa án tích.
Hội nghị truyền đạt nhiều phương pháp tập huấn tích cực cho đại biểu. (ảnh: Báo Khánh Hòa).
Hội nghị truyền đạt nhiều phương pháp tập huấn tích cực cho đại biểu. (ảnh: Báo Khánh Hòa).

Hội nghị có sự tham gia của cán bộ tư pháp thuộc 10 Sở Tư pháp các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông cùng cán bộ 5 trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các phương pháp tập huấn tích cực; tăng cường vai trò chủ động, tích cực của học viên; các kỹ năng tiếp cận, tuyên truyền pháp luật về lý lịch tư pháp và xóa án tích.

Đồng thời, được truyền đạt một số nội dung cơ bản về lý lịch tư pháp, án tích và xóa án tích; trách nhiệm của các cơ quan trong công tác lý lịch tư pháp; quy trình, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp; kỹ năng tiếp cận người bị kết án và giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác lý lịch tư pháp và xóa án tích.

Đây là một hoạt động trong dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh châu Âu và UNDP tài trợ nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp, cán bộ trại giam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật, hướng tới nâng cao nhận thức cho các cá nhân, nhất là những người bị kết án phạt tù và đã chấp hành xong án phạt tù, hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Đọc thêm