Tập trung tháo gỡ khó khăn

(PLVN) - Cùng với việc làm tốt công tác xây dựng pháp luật, việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tôn trọng trật tự, kỷ luật, kỷ cương cũng là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, để tháo gỡ bằng được những khó khăn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau.

Tập trung tháo gỡ khó khăn là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc đến ở nhiều sự kiện, từ diễn đàn Quốc hội, các phiên họp thường kỳ Chính phủ, làm việc với các Bộ, ngành hay khi làm việc với các địa phương. Thứ Bảy tuần qua (ngày 9/12), Thủ tướng nhắc lại yêu cầu này khi dự Lễ công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau.

Điều đó cho thấy khó khăn, nhất là với hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, vẫn còn không ít.

Trước khi nói về khó khăn, cũng cần nhắc lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã đánh giá, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là “điểm sáng” trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Đảng ta xác định, mục tiêu chiến lược nhất quán phát triển nhanh, bền vững, hài hòa về kinh tế, xã hội, môi trường, với 3 yếu tố nền tảng (nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN); 3 đột phá chiến lược (thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng); lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển,

Để thực hiện được mục tiêu đó, nhiệm vụ hiện nay là huy động đa dạng các nguồn lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho DN; xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng.

Trong các vấn đề khó khăn, có thực tế một số quy định chưa hoàn thiện, đặc biệt là khâu thực thi; nhiều vấn đề mới chưa tạo được “khung khổ”, nhất là mô hình kinh doanh mới (bao gồm kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, tăng trưởng xanh...).

Chính vì thế, từ khóa XII, Trung ương (Hội nghị TW5) đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy định về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, có chính sách đột phá tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ DN phát triển trên cơ sở đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Chúng ta đang làm quyết liệt, nhưng có một số vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu. Cũng chính vì điều này, một số cán bộ mới có tâm lý sợ sai, làm không hết thẩm quyền, chứ chưa nói đến đổi mới sáng tạo.

Chính phủ đã có nhiều thông điệp hàng năm về kiến tạo. Ngành Tư pháp đã chủ động hưởng ứng thông điệp của Chính phủ về hỗ trợ DN khởi nghiệp, kịp thời tham mưu với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh của DN; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế.

Cùng với việc làm tốt công tác xây dựng pháp luật, việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tôn trọng trật tự, kỷ luật, kỷ cương cũng là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, để tháo gỡ bằng được những khó khăn.

Đọc thêm