Tàu cá đánh bắt trái phép bị Cảnh sát biển phát hiện, tạm giữ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, vào 8h ngày 16/4, trên vùng biển Tây Nam, cách khu vực chồng lấn Việt Nam - Malaysia khoảng 4 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu cá số hiệu JHF8757T có biểu hiện nghi vấn.
Tàu đánh cá trái phép bị Cảnh sát biển tạm bắt giữ.
Tàu đánh cá trái phép bị Cảnh sát biển tạm bắt giữ.

Qua kiểm tra, tàu có 12 thuyền viên, do ông Nguyễn Toại Khương trú tại Khu 1, thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu làm thuyền trưởng. Trên tàu không có thiết bị giám sát hành trình, thuyền trưởng không có bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ, lai lịch của tàu.

Cảnh sát biển kiểm tra tàu cá vi phạm trên biển.

Cảnh sát biển kiểm tra tàu cá vi phạm trên biển.

Theo điều tra ban đầu, tàu cá đang trong giai đoạn làm hồ sơ đăng ký hoạt động, mặc dù tàu chưa được đăng ký, cấp biển số nhưng chủ tàu đã lợi dụng đêm tối đưa ra biển và tự ý kẻ biển nước ngoài để đánh bắt cá trái phép tại vùng biển trên.

Hiện lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã dẫn giải tàu cá về cảng Hải đội 421/ Hải đoàn 42 (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm