Tàu trật đường ray ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

(PLO) - Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi một đoàn tàu hỏa trật đường ray ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 10/10. 
Hiên trường vụ tai nạn.
Hiên trường vụ tai nạn.

Theo tờ Times of India, tàu bị tai nạn là tàu hỏa thuộc Công ty đường sắt New Farakka Express. Người quản lý khu vực phía bắc của công ty Satish Kumar cho biết, tai nạn xảy ra vào khoảng 6h05 sáng nay tại huyện Raebareli, khi đoàn tàu đang trong hành trình từ thị trấn Malda, bang Tây Bangal đến thủ đô New Delhi. 

Có 9 toa tàu bị lật nghiêng. Bộ trưởng Bộ đường sắt Ấn Độ Piyush Goyal đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn sau tai nạn.

Hiện lực lượng cứu hộ đang sử dụng những thiết bị hạng nặng để đưa các thi thể nạn nhân và những người bị kẹt trong các toa tàu ra ngoài. 

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Giới chức địa phương lo ngại số người thiệt mạng có thể sẽ tăng do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Toàn bộ các chuyến tàu di chuyển qua khu vực đã bị chặn lại, khiến ít nhất 13 chuyến tàu đã phải chuyển hướng hoặc hủy chuyến sau tai nạn. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.