Xe cưới thành xe tang ở Mỹ: 20 người thiệt mạng

(PLO) - 20 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe limousine chở những người đi dự một đám cưới bị mất kiểm soát và đâm vào một chiếc xe khác tại New York, Mỹ. Vụ việc được các điều tra viên mô tả là tai nạn giao thông chết chóc nhất ở Mỹ trong vòng gần 1 thập kỷ trở lại đây.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

AFP dẫn lời Phó giám đốc cảnh sát New York Christopher Fiore tại một cuộc họp báo cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 7/10 (giờ địa phương). 

Lúc này, một chiếc xe limousine dòng Excursion do hãng Ford sản xuất năm 2001 đang di chuyển trên Đường 30 tại địa phận Schoharie, cách thành phố New York 257 km về phía Bắc đã không làm được chủ tốc độ tại ngã tư giao nhau với Quốc lộ 30A.

Chiếc xe sau đó lao vào một bãi đỗ xe và đâm vào 1 xe SUV đang đỗ ở đó. Vụ tai nạn đã làm 20 người thiệt mạng, bao gồm 18 người trên xe limousine và 2 người đang đi bộ qua đường. 

“20 người tử vong là con số khủng khiếp. Đây là vụ tai nạn gây thương vong lớn nhất xảy ra trong một thời gian dài gần đây”, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) Robert Sumwalt cho biết.

Theo ông Sumwald, đây là vụ tai nạn giao thông chết người nhất xảy ra ở Mỹ kể từ tháng 2/2009, khi một máy bay của hãng hàng không Colgan Air bị rơi ở New York, khiến 49 người thiệt mạng.

Tất cả các nạn nhân là người lớn. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn.