Thả cá thể vích nặng hơn 100kg về môi trường tự nhiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 4/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương thả cá thể vích nặng hơn 100kg về môi trường tự nhiên.
Các cơ quan chức năng và ngư dân tiến hành thả cá thể vích về môi trường biển ở thị trấn Lăng Cô.
Các cơ quan chức năng và ngư dân tiến hành thả cá thể vích về môi trường biển ở thị trấn Lăng Cô.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, Đồn Biên phòng Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhận được tin báo về việc ông Nguyễn Hữu Lai (trú tại TDP An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô) trong quá trình khai thác thủy sản ở khu vực giữa đầm nước Lập An thì phát hiện một cá thể vích. Cá thể vích đó nặng khoảng hơn 100kg.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân trực tiếp đến hiện trường, tiếp nhận vụ việc.

Khi tiếp nhận và xác định đây là loài quý hiếm, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân để thả cá thể vích này về lại với môi trường tự nhiên tại bờ biển thị trấn Lăng Cô.

Được biết, thời gian gần đây trong quá trình đánh bắt thủy sản ở đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc ngư dân thường xuyên bắt được những các thể vích quý hiếm, phần lớn ngư dân được vận động thả về môi trường tự nhiên.