Đắk Nông 'quay quắt' trong nắng hạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tình trạng nắng nóng kéo dài, hạn hán tại Đắk Nông ngày càng khốc liệt khiến hàng chục hồ, đập chứa nước trên địa bàn cạn kiệt nguồn nước. Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.900 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa và đầu tư các công trình thủy lợi mới.

Nhiều sông suối cạn nước

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đắk Nông, thời điểm hiện tại, tình hình thời tiết mùa khô năm 2025 trên địa bàn phổ biến khô hanh, dòng chảy các sông suối tiếp tục giảm, nhiều sông suối nhỏ ở mức cạn kiệt, trữ lượng ở các hồ chứa nước thủy lợi hạ thấp rất nhanh.

Hồ thuỷ lợi 40 ở tại Đắk Lao (huyện Đắk Mil) cạn trơ đáy. Ảnh Phạm Hoài

Hồ thuỷ lợi 40 ở tại Đắk Lao (huyện Đắk Mil) cạn trơ đáy. Ảnh Phạm Hoài

Hiện, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng 310 công trình thủy lợi, trong đó có 256 hồ chứa, 33 đập dâng, 8 hệ thống kênh tiêu, 11 hệ thống trạm bơm và 2 công trình thủy lợi khác. Tổng dung tích thiết kế cho 256 công trình chứa nước khoảng 182 triệu m3 nước, tổng diện tích mặt thoáng tại các hồ chứa là 3.700ha.

Đến nay, tổng dung tích nước tại các hồ, đập khoảng 87 triệu m3, ước đạt 49% (giảm 3% so với ngày 8/4). Nhiều huyện có dung tích nước thấp như Cư Jút 20,66%, Đắk Mil 30,67%, Tuy Đức 44,86%, Krông Nô 49,12%, Đắk R'lấp 51,90%.

Toàn tỉnh có 18 công trình hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý, khai thác đã cạn kiệt nguồn nước (tăng 2 công trình so với ngày 8/4). Dự báo nếu thời tiết không thuận lợi đến cuối tháng 4 sẽ có khoảng 20 công trình xảy ra cạn kiệt, hết nước, nguồn nước trên các sông, suối tiếp tục có xu thế giảm, đặc biệt các sông suối nhỏ tại khu vực phía Bắc Đắk Nông đã bị cạn kiệt.

Theo đánh giá của Sở NN&MT Đắk Nông, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ tại một số huyện như Cư Jút, Đắk Mil và Krông Nô.

Cần gần 2000 tỷ xây dựng công trình thủy lợi mới

Sở NN&MT Đắk Nông đánh giá, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ, hạn chế về kỹ thuật, thiết bị vật tư phục vụ quan trắc, giám sát hồ đập hầu như chưa được trang bị, lắp đặt, tài liệu và số liệu phục vụ tính toán thiết kế nghèo nàn dẫn đến khả năng áp dụng Quy trình vận hành điều tiết, số liệu phục vụ kiểm định rất khó khăn.

Đập nước tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil

Đập nước tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil

Các công trình thủy lợi trên địa bàn Đắk Nông được xây dựng từ lâu, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, chưa đồng bộ, trong khi nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa các công trình còn rất hạn chế. Việc thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ chưa đảm bảo do chưa có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

Trong mùa khô năm 2025, Đắk Nông đã thực hiện triển khai nhiều giải pháp chống hạn để giảm thiểu tối đa thiệt hại do hạn hán gây ra. Để đảm bảo công tác phòng chống hạn hán lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Nông kiến nghị Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi xem xét, tham mưu, đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí chống hạn cho Đắk Nông.

Tỉnh Đắk Nông cũng đã rà soát, đánh giá và phê duyệt danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng hoàn thiện năng lực quản lý an toàn đập, hồ thủy lợi trên địa bàn. Năm 2025, dù chưa qua mùa khô, nhưng trên địa bàn đã có hơn 5.000ha cây trồng bị hạn hán, đe dọa tới năng suất.

Trước tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt trên, Sở NN&MT Đắk Nông đề nghị Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi báo cáo Bộ NN&MT, Bộ Tài chính xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các công trình thủy lợi cho tỉnh giai đoạn đến năm 2030.

Cụ thể, đầu tư nâng cấp, sửa chữa 37 công trình để đảm bảo phục vụ cho khoảng 8.200ha cây trồng các loại với tổng kinh phí dự kiến 169 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi với tổng kinh phí dự kiến 1.968 tỷ đồng, để tăng thêm diện tích tưới khoảng 12.700 ha cây trồng các loại.

Đọc thêm