Thả con khỉ tấn công nhiều người ở Quảng Nam về môi trường tự nhiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bẫy bắt thành công và thả về môi trường tự nhiên con khỉ đã tấn công nhiều người, cắn chết 4 con chó ở huyện Quế Sơn.
Con khỉ đuôi lợn tấn công nhiều người, cắn chết 4 con chó được bẫy bắt và thả về môi trường tự nhiên.
Con khỉ đuôi lợn tấn công nhiều người, cắn chết 4 con chó được bẫy bắt và thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 4/1, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết vừa tổ chức thả một con khỉ về môi trường rừng tự nhiên tại tiểu khu 584, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, thuộc lâm phận rừng phòng hộ của Ban Quản lý Rừng phòng hộ và Ven biển Quảng Nam.

Cá thể khỉ trên là khỉ đuôi lợn đực, nặng 7kg, đã tấn công người và vật nuôi trong thời gian qua.

“Mất hơn 3 giờ sử dụng chó đánh mùi, lần theo dấu vết để lại, chúng tôi mới phát hiện và vây bắt được con khỉ ở vườn trồng gỗ keo tại thôn Phước Chánh (huyện Phước Sơn, tình Quảng Nam). Con khỉ đã được đưa đến rừng phòng hộ Phú Ninh và thả về môi trường tự nhiên trong tình trạng khỏe mạnh”, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam thông tin.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12/2023, UBND xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn liên tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một con khỉ tầm 7-8 ký. Đáng chú ý, hôm 3/12, con khỉ này đã tấn công khiến 3 người bị thương và cắn chết 4 con chó.

Vụ việc được UBND xã Quế Mỹ báo cáo lên Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam cũng như UBND huyện Quế Sơn để có hướng xử lý. Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân luôn cảnh giác, đề phòng; không nên chọc ghẹo, bẫy bắn khỉ.

Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và thực hiện đúng quy định về quản lý các loài động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam tổ chức lực lượng trực tiếp phối hợp UBND xã Quế Mỹ theo dõi vị trí khỉ đang ẩn nấp, khoanh vùng nguy hiểm và tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, không di chuyển đến khu vực nguy hiểm trên nếu không thật sự cần thiết; không được dùng các biện pháp truy lùng, săn bắn khỉ nhằm tránh kích động làm khỉ tấn công.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm thống nhất phương án bẫy, bắt, bắn (gây mê) khỉ theo đề nghị của Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam.

Đến ngày 3/1/2024, theo thông tin của người dân, cá thể khỉ trên tiếp tục xuất hiện tại một số địa điểm dân cư thuộc thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân tổ chức lực lượng đồng bộ ra quân, sau gần 3 giờ tìm kiếm thì đã bắt sống được cá thể khỉ.