Thách thức lớn với tuyển Việt Nam: Đá tiếp vòng loại World Cup tại UAE

(PLVN) - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định chọn UAE tổ chức các trận tiếp theo bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Quyết định này được cho là có thể gây bất lợi đối với đội tuyển Việt Nam...
Thách thức lớn với tuyển Việt Nam: Đá tiếp vòng loại World Cup tại UAE

AFC mới thông báo chính thức về địa điểm thi đấu tập trung các trận tiếp theo tại Vòng loại FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á và giải vô địch châu Á (Asian Cup China 2023) từ 31/5 đến 15/6/2021.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, như vậy, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G sẽ diễn ra tập trung tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Với lịch thi đấu hiện tại, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia tại lượt 9 vào ngày 7/6 (lượt 9 đã được FIFA ấn định vào ngày 7/6), sau đó sẽ gặp Malaysia tại lượt 8 vào ngày 11/6 (lượt 8 dời từ tháng 3 sang) và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15/6.

Trước đó, ngày 5/3, Hiệp hội bóng đá UAE (UAEFA) gửi đơn lên AFC xin đăng cai tổ chức bảng G vòng loại World Cup 2022. UAE cho biết sẽ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu do AFC đưa ra.

Tuyển Việt Nam được cho là bất lợi lớn khi UAE là chủ nhà vòng loại World Cup 2022, bởi UAE nắng nóng hơn nhiều so với Việt Nam, với trung bình 40-45 độ, những ngày đỉnh điểm. Việc di chuyển xa và thay đổi thời tiết đột ngột sẽ khiến thể lực các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng...

Nhiều cầu thủ từng thi đấu ở nước ngoài, còn Thái Lan lại có khá nhiều. Chính vì thế, các cầu thủ của Thái Lan có thể sẽ thích nghi với thời tiết nhanh hơn. Tuy nhiên, việc đó còn phụ thuộc vào quá trình luyện tập, chế độ cũng như địa điểm luyện tập của mỗi đội tuyển", huấn luyện viên Steve Darby chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 vòng đấu. Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). 

Trung Quốc sẽ là địa điểm tổ chức các trận đấu ở bảng A gồm các đội Syria, Philippines, Maldives và Guem. Trong khi đó, Kuwait sẽ là đăng cai tổ chức các trận đấu của bảng B giữa Australia, Jordan, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa.

Bảng C gồm các đội Iraq, Iran, Hong Kong và Campuchia sẽ thi đấu tập trung tại Bahrain. Saudi Arabia sẽ là nơi tranh tài của các đội thuộc bảng D: Uzbekistan, Singapore, Yemen and Palestine.

Nước chủ nhà của FIFA World Cup 2022 Qatar sẽ đăng cai tổ chức thi đấu các trận đấu thuộc bảng E giữa Oman, Afghanistan, Ấn Độ and Bangladesh. Các trận đấu của bảng F giữa Cộng hòa Kyrgyz, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ sẽ diễn ra tập trung tại Nhật Bản. Trong khi đó, Bảng H gồm các đội Turkmenistan, Lebanon, Triều Tiên và Sri Lanka sẽ thi đấu tập trung tại Hàn Quốc.

Đọc thêm