Thái Lan mở chiến dịch lớn bài trừ ma túy

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chỉ đạo thực hiện chiến dịch lớn nhằm bài trừ ma túy ở nước này như thành lập lực lượng đặc nhiệm, tăng cường phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động vận chuyển ma túy. Nhưng một phương pháp mới sẽ được áp dụng là chặn đứng dòng tiền “bẩn” có được nhờ ma túy.
Cùng thời điểm Liên hợp quốc đưa ra thông tin cho thấy mức sản xuất và sử dụng amphetamine tăng mạnh ở châu Á, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chỉ đạo thực hiện chiến dịch lớn nhằm bài trừ ma túy ở nước này.

Thượng tá Uthen.
Hiện có ít nhất 50 nhóm tội phạm có tổ chức buôn bán ma túy từ Myanmar – nguồn cung cấp chính methamphetamine trong khu vực. Một phần lớn trong số này được vận chuyển qua nước láng giềng Thái Lan.

Do vậy, Thái Lan sẽ đẩy mạnh mọi hoạt động trấn áp như thành lập lực lượng đặc nhiệm, tăng cường phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, một phương pháp mới sẽ được áp dụng là chặn đứng dòng tiền “bẩn” có được nhờ ma túy.

Theo thiếu tướng Khamronwit Thupkrachang – người mới lên làm Tư lệnh cảnh sát vùng 1, ông đã chỉ định cho thượng tá Uthen Nunphin nghiên cứu việc thực thi các luật về rửa tiền để phát hiện tiền bất hợp pháp.

Uthen cho biết, cảnh sát sẽ phối hợp với Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan. Khi đã phát hiện và bắt giữ các nghi phạm, cơ quan chức năng sẽ truy tìm tiền và tài sản bất hợp pháp của chúng để tịch thu, không cho chúng còn cơ hội trả tiền bảo lãnh.

Ngoài ra, bất kỳ ai đứng ra trả tiền bảo lãnh cho các nghi phạm tại ngoại có thể đối mặt với điều tra rửa tiền. Vì vậy đây là một đòn đánh mạnh vào các tay kiếm tiền từ ma túy.

Tướng Khamronwit cho biết thêm, 140 đồn cảnh sát dưới quyền ông sẽ điều tra sâu hơn mọi vụ án liên quan tới ma túy. Cứ 5 ngày họ sẽ phải báo cáo một lần về các vụ bắt giữ liên quan tới ma túy để cấp trên chỉ đạo điều tra tìm những “con cá” lớn hơn.

Theo Uthen, tấn công vào hệ thống tài chính của các trùm ma túy sẽ giúp củng cố bằng chứng để đưa chúng ra truy tố bởi nhiều tên vẫn có mua bất động sản, xe hơi hay giữ tiền trong các tài khoản đứng tên chúng nhưng sẽ khó giải trình được nguồn gốc của số tiền đó.

Tiến Đạt (tổng hợp từ Bangkok Post)