Thái Lan xem xét tử hình quan chức tham nhũng

(PLO) - Theo một đề xuất vừa được Ban chỉ đạo Cải cách quốc gia Thái Lan phê chuẩn ngày 9/1, các quan chức bị buộc tội trong các vụ án tham nhũng có liên quan đến số tiền lớn hơn 1 tỉ baht (khoảng 28 triệu USD) có thể phải đối mặt với án tử hình.
Một cuộc tuần hành chống tham nhũng tại Thái Lan Ảnh: CHIANGRAI TIMES
Một cuộc tuần hành chống tham nhũng tại Thái Lan Ảnh: CHIANGRAI TIMES

Theo Reuters, 155/162 thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách quốc gia Thái Lan đã bỏ phiếu ủng hộ hình phạt nói trên. Ngoài mức án cao nhất nói trên, đề xuất vừa được thông qua cũng quy định các quan chức bị buộc tội tham nhũng với giá trị tài sản liên quan dưới 1 tỉ baht sẽ phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam. Tuy nhiên, để chính thức có hiệu lực, đề xuất này sẽ phải được đệ trình lên để Nội các, Quốc hội và sau đó là Ủy ban hiến pháp quốc gia xem xét thông qua. 

Trước đó, luật pháp Thái Lan cũng đã quy định mức án phạt cao nhất đối với quan chức bị buộc tội nhận hối lộ, nhưng theo Reuters cho đến nay chưa có quan chức nào ở nước này bị tử hình vì tội danh đó.