Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ trong việc phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia.
|
Thành phố Thái Nguyên là nơi giao hòa di sản và khát vọng phát triển |
Ngay từ đầu năm 2025, Thái Nguyên đã tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, khởi đầu bằng Lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm cả nước tích cực triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thúc đẩy ngành du lịch trở thành động lực tăng trưởng. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật đậm bản sắc dân tộc và trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam – mang đến sắc màu văn hóa mới mẻ, tạo ấn tượng sâu đậm với du khách. Nhân dịp này, hai điểm du lịch cộng đồng – Làng Háo Hức (Phổ Yên) và Suối Cốc Homestay (TP. Thái Nguyên) – được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, mở rộng thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước.
Cùng với đó, Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên diễn ra sôi động với các hoạt động đa dạng: trưng bày ảnh nghệ thuật, giới thiệu tinh hoa ẩm thực, trình diễn văn hóa phi vật thể, tổ chức các đoàn Famtrip khảo sát điểm đến, vận hành tuyến tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên… Đặc biệt, nhiều giải đấu thể thao cấp quốc gia và giao lưu võ thuật quốc tế cũng góp phần thu hút người xem, quảng bá hình ảnh một Thái Nguyên trẻ trung, năng động.
|
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút chính thức Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2025 tại quảng trường Vạn Xuân (TP. Phổ Yên), UBND tỉnh Thái Nguyên. |
Song hành với phát triển du lịch, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 309.000 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 2.000 khu dân cư văn hóa, và trên 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa – những con số phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của đời sống văn hóa trong cộng đồng.
Ngành văn hóa – thể thao của tỉnh cũng đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Các hoạt động thể thao quần chúng phát triển mạnh, đóng góp tích cực vào nâng cao sức khỏe cộng đồng, trong khi thể thao thành tích cao của Thái Nguyên giành nhiều giải thưởng cấp quốc gia. Công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền chính trị – tư tưởng cũng được đẩy mạnh với hàng loạt hoạt động: tổ chức triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, triển lãm thành tựu 50 năm văn học – nghệ thuật Thái Nguyên sau thống nhất đất nước, và phối hợp sản xuất chương trình truyền hình “Hành trình di sản” để giới thiệu văn hóa tỉnh nhà tới công chúng cả nước.
Bằng việc giữ gìn cốt lõi văn hóa truyền thống, kết hợp sáng tạo trong cách thức quảng bá và liên kết phát triển du lịch, Thái Nguyên đang định hình bản sắc riêng: một vùng đất nghĩa tình, năng động, đổi mới – nơi di sản và hiện đại cùng tồn tại, nơi con người không ngừng vươn lên bằng khát vọng và bản lĩnh.
Với tiềm năng sẵn có và tầm nhìn chiến lược, Thái Nguyên đang từng bước chuyển mình thành trung tâm du lịch văn hóa – sinh thái đặc sắc của vùng trung du miền núi Bắc Bộ, góp phần đưa di sản sống trong lòng cộng đồng, làm nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.