Thấm nhuần sự cần thiết đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động công đoàn

(PLVN) - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đề nghị Công đoàn Bộ cần thấm nhuần sự cần thiết đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của mình theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Các Lãnh đạo Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam dự Đại hội phiên làm việc sáng 25/7.
Các Lãnh đạo Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam dự Đại hội phiên làm việc sáng 25/7.

Sáng 25/7, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phiên làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự phiên làm việc sáng 25/7, về phía Bộ Tư pháp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng; Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh cùng các nguyên lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Công đoàn Bộ qua các thời kỳ.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về phía khách mời có Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh cùng đại biểu nhiều cơ quan, bộ ngành.

Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Đại hội đã nghe video báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và nghe trình bày phương hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 cùng các ý kiến tham luận, thảo luận đến từ Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Công đoàn Thanh tra Bộ với nhiều đề xuất thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Về một số giải pháp phát huy vai trò của công đoàn trong phối hợp, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Bộ Phan Thị Thu Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ đề xuất, cần chủ động, thường xuyên, tích cực phối hợp tốt với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công chức, người lao động về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, người lao động.

Đồng thời, tăng cường giám sát, việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, định kỳ 6 tháng, cuối năm phải có đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết; nâng cao năng lực, hiệu quả công đoàn tham gia phản biện trong hoạt động đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Tạ Thị Tài, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ chia sẻ, nhiệm kỳ qua đã có trên 40 lượt công đoàn cơ sở và tổ công đoàn được kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, về thực hiện các chế độ, chính sách, tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, về công tác tài chính. Qua kiểm tra cũng ghi nhận những hình thức sinh hoạt sáng tạo, phong phú của các tổ công đoàn, công đoàn cơ sở… Bà Tạ Thị Tài cho biết, việc tăng cường công tác kiểm tra đã góp phần giúp cho các tổ chức công đoàn thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người lao động…

Xứng đáng là nơi gửi gắm tình cảm, niềm tin của công đoàn viên

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lắng nghe các ý kiến, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp khẳng định, trong sự phát triển và kết quả tích cực công tác tư pháp đạt được 6 tháng đầu năm 2023 không thể không kể tới vai trò của Công đoàn Bộ Tư pháp, tổ chức Công đoàn tại các đơn vị và từng đoàn viên Công đoàn Bộ Tư pháp.

Qua dự thảo Báo cáo và các ý kiến tham luận, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc thấy một bức tranh khá toàn diện về kết quả hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023, các chỉ tiêu đặt ra đều đạt 100%. Công đoàn Bộ, Công đoàn các đơn vị đều được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động, ngày càng phát huy vai trò từ tham gia vào xây dựng chính sách pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động thuộc Bộ đến các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, khích lệ công đoàn viên để mọi người yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề. Công đoàn Bộ cũng nỗ lực đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu công tác.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực cố gắng của Công đoàn Bộ và toàn thể các đoàn viên Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với hoạt động của Công đoàn Bộ thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, dự thảo Báo cáo trình Đại hội đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động công đoàn và tin tưởng với việc tự nhìn nhận này, Công đoàn Bộ có thể làm tốt hơn chức trách của mình trong nhiệm kỳ III.

Phân tích rõ bối cảnh thời gian tới đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới, phức tạp hơn đối với Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Công đoàn Bộ cần thấm nhuần sự cần thiết đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của mình theo đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hằng năm, Ban Cán sự Đảng đều tổ chức làm việc với Công đoàn Bộ để cùng đánh giá việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và trao đổi, thảo luận những định hướng, nhiệm vụ cần quan tâm làm tốt hơn trong năm tiếp theo. Ban Cán sự Đảng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới bám sát cơ sở, tổng hợp đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, người lao động trong Bộ để có đề xuất, tham mưu nhiều vấn đề lớn, đã chín muồi và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Bộ để Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời theo quy định; quan tâm hơn tới việc thực hiện các kết luận làm việc giữa Ban Cán sự Đảng và Công đoàn Bộ.

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để công đoàn cơ sở cũng có được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự thuận lợi, ủng hộ của các cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị như Công đoàn Bộ; tăng cường kiểm tra công tác công đoàn cơ sở để đánh giá chính xác tình hình và tháo gỡ khó khăn, nắm bắt tâm tư, tình cảm cán bộ, nhất là tại những đơn vị có dấu hiệu “mệt mỏi” vì công việc, biểu hiện vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc công tác công đoàn còn bộc lộ yếu kém.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; ủng hộ, tạo điều kiện cho Công đoàn Bộ phát huy vai trò, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là nơi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn gửi gắm tình cảm và niềm tin. Đồng thời đề nghị các Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị mình; tổng hợp, nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị để tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giải quyết theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh cũng khẳng định, Công đoàn Bộ Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Tư pháp, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. “Những thành tích đó là sự nỗ lực và ý thức trách nhiệm cao của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2018-2023, của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, cùng trí tuệ, công sức của lực lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn”, bà Kim Anh ghi nhận và biểu dương.

Trước bối cảnh, yêu cầu của đất nước, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp, bà Kim Anh cho rằng, tổ chức công đoàn các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tình hình và yêu cầu đặt ra đối với Công đoàn trong giai đoạn hiện nay, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng. Tiếp tục phát huy năng lực, vài trò của các tổ chức công đoàn trực thuộc trong việc xây dựng, thực hiện các chương trình chiến lược, dài hạn, hàng năm của Bộ, ngành Tư pháp; sâu sát hơn với đời sống của người lao động, quan tâm, hỗ trợ, động viên, chia sẻ.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa III ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa III ra mắt Đại hội.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn các cấp phải sâu sát hơn nữa với đời sống của người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và đại diện bảo vệ cho được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 02-NQ/TW, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng đội ngũ công đoàn các cấp có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã ra mắt Đại hội; tri ân các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khóa III. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%.

Lãnh đạo Bộ tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2015-2023.

Lãnh đạo Bộ tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2015-2023.

Tại Đại hội, các Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2015-2023; tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Học viện Tư pháp, Công đoàn Bộ Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022; tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ; tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 4 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022; tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp.

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp.

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong Bộ tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức góp phần xây dựng Công đoàn Bộ ngày càng vững mạnh. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị tiếp tục đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua học tập, rèn luyện và công tác để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp cũng như công tác công đoàn.

Đọc thêm