Tham quan Nhà tù Bastoy (Na Uy) - Nhà tù sướng nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tọa lạc trên hòn đảo Bastoy, ngoài khơi bờ biển Oslo (Na Uy), nhà tù Bastoy được mệnh danh là thiên đường của những tên tội phạm hay nhà tù sướng nhất thế giới.
Nhà tù Bastoy tọa lạc trên hòn đảo cùng tên ở Na Uy. (Ảnh: Amusing)
Nhà tù Bastoy tọa lạc trên hòn đảo cùng tên ở Na Uy. (Ảnh: Amusing)

Nhà tù Bastoy là nơi giam giữ 115 tù nhân với đủ loại tội phạm như ma túy, mại dâm, cưỡng hiếp, giết người. Thậm chí, rất nhiều tù nhân trong số đó đã được xếp vào loại nguy hại đến an ninh quốc gia.

Tại đây, các phạm nhân không phải mặc áo tù, được ngủ phòng riêng và tự túc nấu ăn như một người bình thường. Nhiều khách du lịch Na Uy thích đến đây để tận mắt chứng kiến cuộc sống bên trong nhà tù sướng nhất thế giới này.

Các phạm nhân được sống trong những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, xinh xắn, trang bị đầy đủ tiện nghi. Cứ 6 tù nhân sẽ sống cùng nhau trong một căn nhà như vậy. Điều đặc biệt là tất cả những ngôi nhà này đều được sơn màu sáng, xung quanh không hề có tường rào, thép gai hay chó huấn luyện canh giữ.

Tại nhà tù Bastoy ở Nauy, các phạm nhân được sống trong những ngôi nhà gỗ nhỏ. (Ảnh: Mdig.com)

Tại nhà tù Bastoy ở Nauy, các phạm nhân được sống trong những ngôi nhà gỗ nhỏ. (Ảnh: Mdig.com)

Cuộc sống của những tù nhân bên trong nhà tù Bastoy cũng không hề buồn tẻ. Hàng ngày, họ chăn nuôi, trồng trọt và đốn củi và được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon như cá viên, tôm, thịt gà hay cá hồi.

Cuộc sống của những người bị giam giữ bên trong nhà tù Bastoy không hề buồn tẻ. (Ảnh: Zing.news)

Cuộc sống của những người bị giam giữ bên trong nhà tù Bastoy không hề buồn tẻ. (Ảnh: Zing.news)

Các tù nhân ở Bastoy còn được trả lương 10 USD (khoảng hơn 230.000 VNĐ)/ngày và trợ cấp thực phẩm mỗi tháng vì họ chỉ được cung cấp 1 bữa ăn tại chỗ, 2 bữa còn lại tự cung tự cấp nên số tiền này được họ dùng để mua đồ ăn, thức uống tại một siêu thị mini trên đảo.

Các tù nhân ở Bastoy chăm sóc ngựa. (Ảnh: Zing.news)

Các tù nhân ở Bastoy chăm sóc ngựa. (Ảnh: Zing.news)

Hàng ngày, các phạm nhân làm việc từ 8h30 đến 15h30. Sau đó, họ có thể thoải mái tắm nắng, tập gym, cưỡi ngựa hoặc làm những gì mình thích.

Tù nhân ở Bastoy có thể tắm nắng nếu thích. (Ảnh: Amusing)

Tù nhân ở Bastoy có thể tắm nắng nếu thích. (Ảnh: Amusing)

Không những vậy, những tù nhân tại Bastoy được phép liên lạc với gia đình và bạn bè bằng hệ thống điện thoại công cộng trên đảo. Mỗi tù nhân sẽ được gặp gỡ tối đa 3 người thân, bạn bè/tuần. Đặc biệt, nơi đây còn bố trí một căn phòng riêng tư để giúp họ giải quyết nhu cầu tình cảm vợ chồng.

Tù nhân được phép liên lạc với gia đình và bạn bè bằng hệ thống điện thoại công cộng trên đảo. (Ảnh: Amusing)

Tù nhân được phép liên lạc với gia đình và bạn bè bằng hệ thống điện thoại công cộng trên đảo. (Ảnh: Amusing)

Công việc của các nhân viên an ninh tại nhà tù Bastoy vô cùng nhàn hạ. Gần như tất cả họ đều được về nhà vào ban đêm, chỉ có 5 người được giao trực ở lại trông coi phạm nhân.

Công việc của các nhân viên an ninh tại nhà tù Bastoy cũng rất nhàn nhã. (Ảnh: Twitter)

Công việc của các nhân viên an ninh tại nhà tù Bastoy cũng rất nhàn nhã. (Ảnh: Twitter)