Tham vấn Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc tế

(PLVN) - Chiều 6/6, tại thành phố Rạch Giá, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án “Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Hội thảo do ông Bùi Quốc Thái – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch và ông Trần Minh Khoa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc đồng chủ trì, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ông Bùi Quốc Thái nhấn mạnh: “Phú Quốc có diện tích tự nhiên 589,27 km², là thành phố đảo lớn nhất cả nước, giữ vị trí chiến lược tại trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long và đóng vai trò cầu nối giao thương trong khu vực ASEAN. Phú Quốc sở hữu những giá trị thiên nhiên độc đáo – rừng, biển, đảo – hòa quyện cùng di sản văn hóa, tạo nên lợi thế phát triển du lịch sinh thái biển đảo mang tầm quốc tế".

Toàn cảnh Hội thảo tham vấn

Theo ông Thái, Phú Quốc hiện kết nối thuận lợi với các trung tâm trong khu vực qua đường hàng không và hàng hải quốc tế – đặc biệt là hành lang kinh tế biển Việt Nam – Campuchia – Thái Lan. Đây chính là điều kiện quan trọng để thành phố vươn lên trở thành điểm đến nổi bật trong mạng lưới du lịch Đông Nam Á và thế giới.

“Thực tiễn cho thấy, Phú Quốc đang sở hữu những tiềm năng vượt trội về tài nguyên tự nhiên, môi trường sinh thái, văn hóa và chính sách ưu đãi đầu tư. Thành phố đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, với du lịch là trung tâm; nông nghiệp và công nghiệp giữ vai trò hỗ trợ", Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết.

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái phát biểu khai mạc

Năm 2024, Phú Quốc đón gần 6 triệu lượt khách, trong đó có gần 1 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt hơn 21.000 tỷ đồng – một tốc độ tăng trưởng ấn tượng so với mặt bằng chung của cả nước.

Đề án được xây dựng trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Du lịch đã phối hợp với Công ty cổ phần IDIC xây dựng Đề án, đặt mục tiêu khai thác tối ưu tài nguyên du lịch của Phú Quốc, phát triển sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, cạnh tranh, phù hợp xu thế thị trường quốc tế, gắn với phát triển bền vững.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc phát biểu

Hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các trường đại học và doanh nghiệp nhằm hoàn thiện nội dung Đề án. “Tôi trân trọng đề nghị quý đại biểu cùng thảo luận, chia sẻ các quan điểm khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp cho việc hoàn thiện Đề án. Qua đó đưa Phú Quốc thực sự trở thành biểu tượng phát triển bền vững, điểm đến đẳng cấp quốc tế trên bản đồ du lịch toàn cầu”, ông Bùi Quốc Thái nói.

Hội thảo do ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch và ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc đồng chủ trì

Theo nội dung trình bày tại Hội thảo, Đề án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 2025 – 2027: Tập trung phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch và hoạt động xúc tiến quốc tế, phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027; Giai đoạn 2028 – 2030: Phấn đấu đón 10 triệu lượt khách (trong đó 2,5 triệu khách quốc tế), 30% đạt chuẩn Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu; Giai đoạn 2030 – 2045: Đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách (3 triệu khách quốc tế), đạt 70% tiêu chuẩn bền vững và trung hòa carbon vào năm 2045.

Tổng doanh thu du lịch đến năm 2030 dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng, đóng góp 5% vào GDP du lịch quốc gia. Đến năm 2045, doanh thu kỳ vọng đạt 75.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc vùng miền Nam, tập đoàn Sun Group phát biểu tại hội thảo

Tổng nhu cầu đầu tư cho giai đoạn 2025 – 2030 là hơn 185.000 tỷ đồng, tập trung vào các dự án hạ tầng sân bay, cảng biển, khách sạn, phố đêm, homestay và hạ tầng xanh. Giai đoạn 2030 – 2045 bổ sung gần 43.000 tỷ đồng cho mở rộng sân bay, phát triển xe điện và sản phẩm du lịch mới.

Đối tượng thụ hưởng chính là cộng đồng dân cư tại các khu đô thị và làng chài như Dương Đông, An Thới, Hàm Ninh, Rạch Vẹm và Cửa Cạn, với khoảng 17.500 hộ dân. Dự kiến đến năm 2030, thu nhập bình quân hộ đạt 150 triệu đồng/năm. Ngành du lịch cũng sẽ tạo ra 50.000 việc làm vào năm 2030 và 70.000 việc làm vào năm 2045, bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp.

Đại biểu, khách mời tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Ngoài ra, việc phát triển du lịch gắn với hợp tác kinh tế - quốc phòng cũng được kỳ vọng góp phần củng cố vị thế và an ninh quốc gia trên khu vực Biển Đông.

Đọc thêm