Than đá tiêu thụ mạnh trong tháng 2

(PLO) - Mặc dù mất khoảng 7 ngày cho kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất nhưng trong tháng 2/2018, than đá của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn được tiêu thụ mạnh, đạt giá trị khoảng 4.310 tỷ đồng.
Tiêu thụ than trong tháng 2/2018 đạt kết quả tốt
Tiêu thụ than trong tháng 2/2018 đạt kết quả tốt

Trong tháng 2, các đơn vị của TKV sản xuất được 2,34 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 2,81 triệu tấn. Đơn vị này cũng sản xuất được 99.000 tấn alumin và hydrat quy đổi, 4.000 tấn tinh quặng đồng, 940 tấn đồng tấm, 500 tấn kẽm thỏi; sản xuất và tiêu thụ được 785 triệu kWh điện; sản xuất 3.940 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 5.500 tấn. Doanh thu từ tiêu thụ than trong tháng 2 dự kiến đạt 4.310 tỷ đồng; khoáng sản 1.285 tỷ đồng; sản xuất và bán điện 972 tỷ đồng….

Theo ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV, mặc dù hai tháng đầu năm ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết nhưng sản xuất, tiêu thụ than và các lĩnh vực khác của Tập đoàn này vẫn bám sát theo kế hoạch; tiêu thụ than, alumin tốt.

Được biết, mồng 6 Tết, trong ngày làm việc đầu tiên, các đơn vị của TKV lao động sản xuất được 130 nghìn tấn than khai thác và hơn 110 nghìn tấn than tiêu thụ. Theo kế hoạch tháng 3, TKV sẽ tranh thủ thời tiết và thị trường thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than và alumin.

Đặc biệt, đơn vị này đang cố gắng giảm lượng than tồn kho hiện có. Tháng 10 năm 2017, theo báo cáo của Bộ Công thương, sản lượng tồn kho than tại thời điểm đó là khoảng 9 triệu tấn. Than tồn kho trong vài năm trở lại đây đang là vấn đề đáng quan tâm đối với TKV. Dù trong suốt thời gian dài, đơn vị này cố gắng giảm lượng than tồn kho, nhưng đến nay lượng tồn kho vẫn vượt mức quy định.

Đọc thêm