Thăng hàm cho Thiếu tá cảnh sát hy sinh khi bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thiếu tá Nguyễn Quang Luận (SN 1980, nguyên Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang) hy sinh trong quá trình tham gia bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa được thăng hàm lên Trung tá.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá cho đại diện gia đình anh Nguyễn Quang Luận. Ảnh: Cục CSGT.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá cho đại diện gia đình anh Nguyễn Quang Luận. Ảnh: Cục CSGT.

Lễ trao quyết định thăng hàm được tổ chức tại nhà Trung tá Nguyễn Quang Luận.

Đến dự lễ có Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an); Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Cục CSGT, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT CA tỉnh Bắc Giang và đông đảo người thân, hàng xóm của anh Luận.

Thông tin từ Cục CSGT, tại buổi lễ, Cục trưởng Cục CSGT Vũ Đỗ Anh Dũng đã trao 160 triệu đồng, tiền do lực lượng CSGT quyên góp và từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Cục CSGT tới gia đình Trung tá Luận. Phòng CSGT Bắc Giang cũng trao sổ tiết kiệm cho người thân của anh.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT trao số tiền lực lượng CSGT quyên góp hỗ trợ gia đình Trung tá Luận. Ảnh: Cục CSGT.
Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT trao số tiền lực lượng CSGT quyên góp hỗ trợ gia đình Trung tá Luận. Ảnh: Cục CSGT.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/3, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đoạn qua xã Tân Mỹ, Tp. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm trật tự trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Thiếu tá Nguyễn Quang Luận va chạm với tàu hỏa số hiệu ĐĐ5 đầu máy 233 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn dẫn tới trọng thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Trung tá Luận sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Vợ anh Luận là cán bộ Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bắc Giang, đang điều trị bệnh hiểm nghèo, con nhỏ.

Đọc thêm