Thành công hội khỏe toàn quân

Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2011 đã khép lại, những chiếc huy chương đã có chủ. Để có được những tấm huy chương đó, các vận động viên đã phải nỗ lực không ngừng

Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2011 đã khép lại, những chiếc huy chương đã có chủ. Để có được những tấm huy chương đó, các vận động viên đã phải nỗ lực không ngừng

Đoàn Quân khu 3 đoạt giải Nhất toàn quân
Đoàn Quân khu 3 đoạt giải Nhất toàn quân

BTL Thủ đô Hà Nội biểu dương đoàn tuyển thủ

Ngày 23/11, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương đoàn tuyển thủ tham gia Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2011.

Tại Hội thao, đoàn tuyển thủ BTL Thủ đô Hà Nội đã đoạt Gỉai Nhì toàn đoàn Khối Binh chủng, BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và BTL Thủ đô Hà Nội với các thành tích: Huy chương vàng đồng đội và cá nhân 4 môn thể thao quân sự phối hợp của quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (QNCN, HSQ,BS). Binh nhất Nguyễn Văn Hậu đoạt Huy chương vàng cá nhân và đồng đội 4 môn thể thao quân sự phối hợp của QNCN, HSQ, BS.

Huy chương bạc môn bắn súng tiểu liên AK bài 5 nâng cao và Huy chương đồng môn bóng bàn đôi nam nữ. Đặc biệt, 4 môn thể thao quân sự phối hợp của QNCN, HSQ, BS, đoàn tuyển thủ BTL Thủ đô Hà Nội xếp thứ nhất/50 đoàn tham dự Hội thao, xếp thứ nhất Khối Binh chủng. BTL Thủ đô Hà Nội đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thao.

Phía sau những tấm huy chương

 Trong số những tuyển thủ tham gia và đoạt giải, BTL Thủ đô Hà Nội nổi bật với Binh nhất Nguyễn Văn Hậu. Quê Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội năm nay mới 23 tuổi, Binh nhất Hậu nhập ngũ tháng 2/2011, hiện là chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103, BTL Thủ đô Hà Nội.

Trước khi nhập ngũ, anh là công nhân Công ty Điện Staley. Lớn lên trong cái nôi lò luyện các vận động viên, Hậu tham gia luyện tập và thi đấu thể thao từ thời học sinh. Anh là vận động viên của Đoàn thể thao huyện Gia Lâm, từng tham gia thi giải Chạy Báo Hà Nội mới. Các giải thi đấu do Sở Gíao dục - Đào tạo TP. Hà Nội tổ chức, Hậu đều đoạt Huy chương.

Với thành tích 15 phút 15, Binh nhất Nguyễn Văn Hậu đã đoạt Huy chương vàng bốn môn thể thao QSPH của QNCN, HSQ, BS, xác lập kỷ lục của Hội thao. Hậu tâm sự: 4 môn thể thao QSPH đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, trình độ kỹ thuật cao và bản lĩnh thi đấu vì khó nhất của môn này là vừa vượt vật cản, vừa chạy, vừa bắn. Em lập thành tích do từng nhiều lần thi đấu nên ít bị áp lực tâm lý. Nhưng các tuyển thủ cùng luyện tập và thi đấu với Hậu cho biết: Khó khăn nhất trong thi đấu là biết vượt lên chính mình. Để có thành tích cao, ngoài tố chất vận động viên, Hậu luyện tập rất chăm chỉ, anh chạy trong giờ, trong giờ, ôn luyện bài tập không chỉ trong giáo án mà ngoài giáo án, nâng cao kỹ thuật, trình độ, kỹ năng. 

Xếp hạng toàn đoàn: Đoàn Quân khu 3 đoạt giải Nhất, đoàn Quân khu 5 đoạt giải Nhì, đoàn Quân đoàn 4 đoạt giải Ba. Hội thao năm 2011 có nhiều thay đổi về điều lệ, quy tắc thi đấu và môn thi mới nên kết thúc Hội thao không có nhiều kỷ lục được phá. Các vận động viên và các đội đã xác lập thành tích - kỷ lục mới ở một số môn.

Thành tích phá kỷ lục: Môn Chiến sĩ khỏe, nội dung 3 bước không đà, Trung úy Nguyễn Đình Anh Tuấn - Quân đoàn 1 phá kỷ lục của chính mình lập năm 2009(10mét 24) lập kỷ lục mới với thành tích 10 mét 47; Môn bắn súng K54 bài 1 nâng cao Đội Bộ Tổng Tham mưu phá kỷ lục của Đội Quân khu 3(1.036 điểm) lập kỷ lục mới 1.038 điểm.

Thành tích mới, xác lập kỷ lục của Hội thao: Môn Chiến sĩ khỏe: cá nhân môn co tay xà đơn: Thiếu úy Chuyên nghiệp(CN) Tô Văn Vinh (Binh chủng Tăng - Thiết giáp) với thành tích 74 lần; cá nhân toàn năng: Thiếu úy CN Lê Công Sơn (Quân khu 3) với thành tích 2.267 điểm; đồng đội toàn năng: Đội Quân chủng Hải quân với thành tích 7.723 điểm. 4 môn thể thao quân sự phối hợp(QSPH) của sĩ quan: cá nhân: Trung úy Lã Văn Quang - Trường Sĩ quan Lục quân 1 với thành tích 14 phút 53, đồng đội: Trường sĩ quan Lục quân 1 với thành tích 46 phút 04.

Bốn môn thể thao QSPH của QNCN, HSQ, BS. Cá nhân: Binh nhất Nguyễn Văn Hậu - BTL Thủ đô Hà Nội với thành tích 15 phút 15, đồng đội: BTL Thủ đô Hà Nội với thành tích 50 phút 31. Môn bắn súng quân dụng bài 1 nâng cao(nữ): cá nhân: Trung úy CN Hồ Kim Hạnh(276 điểm), đồng đội: Quân khu 7(1.022 điểm). Môn vượt vật cản: cá nhân: Thiếu úy CN Tạ Văn Hiện - Quân khu 3(83 giây 27), đồng đội: Quân khu 3(256 giây 69).

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Luyện tập thể thao phải đạt kết quả thiết thực

Thành công của Hội thao đã phản ánh đúng thực chất công tác huấn luyện và phong trào thể dục thể thao (TDTT) của toàn quân cũng như các đơn vị trong thời gian qua. Kết quả đó cũng khẳng định bước phát triển mới của thể thao Quân đội. Trong quá trình Hội thao, các đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, duy trì chấp hành nghiêm điều lệnh Quân đội, điều lệ, qui tắc Hội thao, quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc mừng và động viên Binh nhất Nguyễn Văn Hậu
Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc mừng và động viên Binh nhất Nguyễn Văn Hậu

Nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật cũng như rèn luyện thể chất của bộ đội là một nội dung hết sức quan trọng. Đây cũng là một trong những bài học kinh nghiệm, một yếu tố làm nên chiến thắng trong lịch sử xây dựng Quân đội nhân dân suốt 67 năm qua. Đối với phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động TDTT, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiệm để duy trì thường xuyên, phát triển rộng rãi nhưng phải đạt được kết quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Hoạt động TDTT phải bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực công tác của bộ đội, trong đó quan trọng nhất là phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong điều kiện mới.

Các trung tâm thể dục, thể thao Quân đội cần phát huy tốt hiệu quả trong việc phát hiện, tuyển chọn các tài năng trẻ bổ sung lực lượng cho các đoàn thể thao Quân đội, huấn luyện, bồi dưỡng để tham gia thi đấu tại các giải trong và ngoài nước.

Lam Hạnh

Đọc thêm