Thanh Hóa sẵn sàng sơ tán dân trong bão số 6

Để đối phó với những diễn biến bất thường của con bão số 6, hôm nay (07/08) chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn gửi các ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát và triển khai phương án, sẵn sàng sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, sát mép nước khi có lệnh.

Để đối phó với những diễn biến bất thường của con bão số 6, hôm nay (07/08) chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn gửi các ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát và triển khai phương án, sẵn sàng sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, sát mép nước khi có lệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành chức năng nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để vào nơi tránh trú bão.

Các huyện miền núi chủ động kiểm tra, triển khai ngay các giải pháp phòng chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; căn cứ tình hình thực tế chủ động triển khai phương án sơ tán dân khỏi vùng lũ ống, lũ quét. Chú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn, đề phòng mưa lũ gây ra chia cắt dài ngày.

Trao đổi nhanh với PLVN ông Nguyễn Đức Quyền, phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng mọi biện pháp để đối phó với cơn bão số 6”

Hình ảnh về đường đi của cơn bão số 6
Hình ảnh về đường đi của cơn bão số 6

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ trưa nay, 7-8, vị trí tâm bão của cơn bão số 6 (tên quốc tế là Mangkhut) ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa khoảng 190km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ - Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đức Thọ

Đọc thêm