Thanh Hóa: Thu giữ số lượng lớn đồ chơi, bánh kẹo không rõ nguồn gốc

(PLO) -Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết; mới đây phòng cảnh sát điều tra về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9 phát hiện, thu giữ số lượng lớn đồ chơi và bánh kẹo dành cho trẻ em không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số đồ chơi và bánh kẹo trẻ em không có nguồn gốc xuất xứ (Ảnh, công an Thanh Hóa)
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số đồ chơi và bánh kẹo trẻ em không có nguồn gốc xuất xứ (Ảnh, công an Thanh Hóa)

Cụ thể, vào hồi 2h30’ ngày 15/9/2015, tại km 350 thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, lực lượng liên ngành đã phát hiện kiểm tra xa ô tô tải BKS: 49C -082.68 do Lê Văn Phương, sinh năm 1987 ở Điện Bàng, Quảng Nam điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 74 thùng hàng đồ chơi và bánh kẹo dành cho trẻ em, trong đó gồm có: 5 thùng kẹo sữa bò tăm, 12 thùng kẹo trứng khủng long, 5 thùng kẹo nhãn hiệu ShuangXuan, 25 thùng bánh thịt bò nướng, 3 thùng kẹo viên có gắn kèn bằng nhựa, 6 thùng kẹo có gắn còi bằng nhựa, 2 thùng kẹo C hoa quả, 3 thùng cần câu đồ chơi bằng nhựa và 10 thùng bài có hình ảnh. Các sản phẩm trên đều do nước ngoài sản xuất nhưng vỏ bao bì đều được in chữ Tiếng Việt. Theo lời khai của lái xe, số hàng trên được thuê chở từ Thái Nguyên vào Quảng Nam để tiêu thụ.

Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc sở công thương chi cục trưởng chi cục QLTT Thanh Hóa cho biết: “thời điểm tết trung thu cận kề luôn là giai đoạn mà hàng nhái hàng giả được các đối tượng vi phạm pháp luật tuồn về tiêu thụ với số lượng lớn. Thường thì qua từng năm thủ đoạn của các đối tượng càng tinh vi và liều lĩnh hơn. Bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát thuần túy, dịp tết trung thu lực lượng QLTT lại càng đẩy mạnh hoạt động để phát hiện bài trừ hàng nhái hàng giả, hàng kém chất lượng”.

Hiện toàn bộ lô hàng trên đã bị cơ quan chức năng thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm