Thanh long Việt Nam được xuất khẩu sang Australia

(PLO) - Ông Anne Ruston - Bộ trưởng phụ trách Nông nghiệp và Tài nguyên nước của Australia - vừa công bố: Quả thanh long của Việt Nam sẽ được nhập khẩu vào Australia từ năm 2017. Như vậy, Việt Nam là nước đầu tiên được xuất khẩu trái thanh long sang quốc gia có hàng rào kỹ thuật khắt khe bậc nhất thế giới đối với quản lý sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tính tới nay, thanh long là loại trái cây thứ 3 của Việt Nam được xuất khẩu sang Australia, sau vải và xoài. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong nhiều năm của Bộ NN&PTNT Việt Nam, các địa phương và người nông dân trồng thanh long và mới đây nhất là từ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Australia cách đây một tháng.  

Hiện, trái thanh long của Việt Nam đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giá trị xuất khẩu của thanh long đạt khoảng 700 triệu USD vào năm 2016, giữ vị trí chủ đạo trong nhóm mặt hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu thanh long lớn nhất của Việt Nam, kế tiếp là Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng cho biết, thanh long đến từ hai tỉnh Long An và Bình Thuận là những lô hàng đầu tiên sẽ được xuất khẩu vào Australia. Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục đàm phán với phía Australia để hai bên tiếp tục mở cửa thị trường cho các nông sản khác trên cơ sở cân bằng cán cân thương mại giữa hai quốc gia; hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành các phòng thí nghiệm xét nghiệm tôm tươi nguyên con trước khi xuất khẩu sang nước này. Bên cạnh thanh long, các trái cây khác như nhãn, vú sữa, chôm chôm và chanh dây sẽ là những nông sản ưu tiên của Việt Nam đến Australia trong thời gian tới.  

Đọc thêm