Thanh niên 19 tuổi nghi đánh chết người tình đồng tính của mẹ

- Bị người tình đồng tính của mẹ cầm viên gạch đập vào đầu, Thịnh đã đánh trả và một lúc sau hàng xóm thấy người phụ nữ 31 tuổi tử vong.
Hình ảnh xô xát giữa nghi can và nạn nhân được camera ghi lại.Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh xô xát giữa nghi can và nạn nhân được camera ghi lại.Ảnh chụp màn hình.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Kiên Giang đang truy bắt Phan Tấn Thịnh (19 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) để điều tra cái chết của chị H.T.T.T. (31 tuổi, người tình đồng tính với mẹ nghi can).

Theo thông tin ban đầu, mẹ Thịnh với chị T. sống chung với nhau tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo. Tối 10/6, hai người cãi nhau vì một con chó nuôi trong nhà bị mất.

Chị T. sau đó cho rằng con trai của người tình trộm con chó mang đi bán nên dùng viên gạch đập vào đầu Thịnh. Nam thanh niên sinh năm 2001 đã đánh trả và một lúc sau hàng xóm thấy chị T. nằm bất tỉnh cách hiện trường gần 500 m.

Nạn nhân được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thịnh sau đó trốn khỏi địa phương.

Đọc thêm