Thanh niên Bộ Tư pháp quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

(PLVN) - Trước những thiệt hại do lũ lụt gây ra của đồng bào miền Trung, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.
 Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.
Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.

Trong lời kêu gọi, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp cho biết: Trong những ngày qua, trên địa bàn một số tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra đối với bà con nhân dân. Theo thông tin báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 08 người mất tại các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương, Diễn Châu... 8.373 ngôi nhà bị ngập, 1.392 hộ phải di dời, 40 ngôi nhà bị thiệt hại trên 70%, 158 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, 292 nhà bị ảnh hưởng sạt lở, 66 xóm, bản bị cô lập, 3.971 hộ bị chia cắt, nhiều trường học, trạm y tế và một số đơn vị, cơ quan bị ngập lụt chưa thống kê được...

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn mất mát của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tinh thần “Lá lành, đùm lá rách” được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp dự kiến phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức thăm và tặng quà đồng bào thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn Tỉnh (dự kiến vào tuần thứ hai của tháng 10 năm 2022).

Để triển khai hoạt động nhiều ý nghĩa nêu trên, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp đề nghị các Chi đoàn, Đoàn cơ sở báo cáo cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện và phát động trong đoàn viên, thanh niên phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt gây ra bằng các hiện vật có giá trị như: quần áo, mỳ tôm, đồ dùng học tập và các giá trị vật chất khác...

Những tình cảm, sự quan tâm của Quý Chi đoàn, Đoàn cơ sở, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... phần nào tiếp thêm nghị lực, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp chung tay giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau mưa lũ..

Ban Thường vụ Đoàn Bộ rất mong nhận được sự quan tâm, tích cực triển khai thực hiện của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc cũng như sự đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp...

Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc và sự đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... dành cho đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại Nghệ An.

Mọi đóng góp xin gửi về Ban Phong trào Đoàn Bộ (đồng chí Hoàng Như Quỳnh, Ủy viên Ban Phong trào Đoàn Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phòng 311, nhà N4, trụ sở Bộ Tư pháp, số điện thoại: 0343.878.881) trước ngày 14 tháng 10 năm 2022.

Đọc thêm