Thanh niên xả súng vào quán cà phê khiến 2 người trúng đạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/10, ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương.
Nghi phạm Đặng Thanh Quý bị bắt giữ.
Nghi phạm Đặng Thanh Quý bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 phút cùng ngày, Đặng Thanh Quý (27 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đón xe taxi đến trước quán cà phê Kim Băng tại thôn Tuyết Diêm 1 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Tại đây, Quý hạ kính cửa sổ xe, rút súng bắn vào quán cà phê, khiến một người bán vé số và một người đang uống cà phê tại quán này trọng thương.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn 2 nạn nhân bị trúng đạn là ông Võ Toàn Cường (36 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) và bà Võ Thị Tuyết (46 tuổi, ngụ xã Bình Phước, huyện Bình Sơn) được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Công an khám xét nhà của Quý phát hiện, thu giữ số lượng vũ khí lớn.

Công an khám xét nhà của Quý phát hiện, thu giữ số lượng vũ khí lớn.

Nhận tin báo, các Trinh sát Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt giữ nghi phạm Quý, cùng tang vật.

Đặc biệt, khám xét nhà riêng của Quý, cảnh sát phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng rulo, 39 viên đạn (loại đạn đầu chì, trong đó đã sử dụng 3 viên) và 3 cây đao, kiếm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quý khai nhận, người mà Quý muốn bắn là thanh niên đã chọc ghẹo bạn gái của mình. Thời điểm này, người này đang ngồi trong quán cà phê. Tuy nhiên, khi nã đạn vào quán cà phê, hai nạn nhân dính đạn lại là những người không liên can.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc thêm