Thành phố Hồ Chí Minh: Lo ngại học sinh dùng chất gây nghiện, chất cấm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tình trạng học sinh dùng chất cấm, chất gây nghiện đã là một thực trạng đáng lo ngại và có nguy cơ bùng phát bên ngoài khuôn viên trường học.
Học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trước cổng trường học. (Nguồn ảnh: SKĐS)
Học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trước cổng trường học. (Nguồn ảnh: SKĐS)

Nguy cơ trước cổng trường

Tại quán cà phê trước cổng một trường THCS ở quận 4, TP Hồ Chí Minh sau giờ tan học, em Tr. M. K., học sinh lớp 8 của trường tụ tập cùng một nhóm bạn cùng lớp phì phèo hút thuốc lá điện tử. K. cho biết, đây là thói quen của K. và nhóm bạn thân gần nửa năm nay và cả nhóm đã thử dùng qua các loại thuốc lá điện tử đời mới, từ liều nhẹ đến liều nặng. Theo K., cả nhóm hút thuốc lá điện tử không phải vì nghiện, mà vì thích cảm giác hút thuốc, thấy “hay hay” khi dùng, đặc biệt là bạn bè xung quanh dùng nhiều nên cũng dùng để không bị “tụt hậu”.

Vấn nạn hút thuốc lá điện tử trong học sinh đang gây “đau đầu” cho cả phụ huynh lẫn nhà trường. Càng ngày càng nhiều loại thuốc lá điện tử đời mới được sản xuất, mẫu mã đa dạng, nhiều hương vị, cách hút, tạo “trend” trong giới trẻ, thu hút các em học sinh đang độ tuổi thích thể hiện, thích bắt chước.

Tuy nhiên, thuốc lá điện tử chỉ là một khía cạnh trong câu chuyện sử dụng chất cấm, chất gây nghiện của học sinh. Ở tuổi đang lớn, các em dễ dàng bị dụ dỗ, sa đà vào các chất cấm như cỏ Mỹ, cần sa, ma tuý tổng hợp… Ngoài ra còn có các biến tướng khác của ma tuý, hay còn gọi “ma tuý núp bóng”. Các loại ma tuý này có thể trà trộn vào trong thuốc lá điện tử, cũng có thể được pha trộn vào trong các loại bánh, kẹo, nước uống… và bán gần các trường học. Gần đây, tại TP Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng nhiều học sinh chóng mặt, nôn ói… do sử dụng nhầm các chất ma tuý này. Đáng ngại hơn là tình trạng học sinh bị dụ dỗ sử dụng ma tuý, sau đó tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý. Tại nhiều tỉnh, thành, cơ quan công an đã phát hiện những đường dây buôn bán ma tuý có học sinh tham gia.

Theo thống kê của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay khoảng 95% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, trong số này có tới 70 - 75% là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Con số này đáng báo động không chỉ đối với các gia đình có con em đang tuổi đi học mà còn là mối lo chung cho toàn xã hội.

Tăng cường phòng tránh

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục học sinh về tác hại của ma tuý và sự cần thiết tránh xa ma tuý. Các buổi nói chuyện của các chuyên gia, nhiều hoạt động ngoại khoá, diễn kịch xoay quanh chủ đề ma tuý cũng đã được tổ chức trong trường học. Trong khuôn viên nhà trường, việc kiểm soát học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm, chất gây nghiện đã được hầu hết các trường thực hiện nghiêm ngặt.

Trả lời báo chí, một cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, thuốc lá điện tử và một số loại “ma tuý núp bóng” có thể mua một cách dễ dàng bởi học sinh. Trong khi đó, ngành Giáo dục chỉ có thể kiểm soát các em trong khuôn viên nhà trường. Để ngăn chặn triệt để, cần có sự phối hợp của nhà trường, gia đình và các lực lượng khác như công an, y tế.

Vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra một số khuyến cáo nhằm hướng dẫn nhận diện, phòng tránh tình trạng học sinh sử dụng ma tuý. Cụ thể: Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra các dấu hiệu nhận diện học sinh có sử dụng ma tuý dựa vào những biểu hiện bên ngoài của các em để gia đình, nhà trường dễ nhận biết; Đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật các loại ma túy mới, theo dõi, giám sát con em, người thân của mình trước các loại ma túy biến tướng, tích cực vận động phát hiện các trường hợp nghiện. Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các dịch vụ kinh doanh có điều kiện và các hộ kinh doanh khác tuyệt đối không được tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc kích thích (có thể là “ma túy núp bóng”) trôi nổi không rõ nguồn gốc…

Tập huấn quy mô lớn về phòng, chống tội phạm và ma túy trong trường học

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ tổ chức đợt tập huấn quy mô lớn về phòng, chống tội phạm và ma túy bắt đầu từ 27/11, kéo dài gần 1 tháng. Tập huấn có sự tham gia của 500 giáo viên, 2.400 học sinh, học viên các trường THPT công lập và ngoài công lập, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Nội dung tập huấn xoay quanh việc truyền thông giáo dục cho học sinh, sinh viên về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy; hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; cách nhận biết và phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử… Đặc biệt, tập huấn sẽ hướng dẫn thông tin chi tiết về các loại ma túy và một số loại ma túy gây ảo giác dưới các dạng thực phẩm; tội phạm liên quan đến ma túy và các chất gây nghiện hiện nay và một số giải pháp phòng, chống tệ nạn ma túy…

Đọc thêm