Thành ủy Thái Bình có tân Bí thư

(PLVN) - Thành ủy Thái Bình mới tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này về việc chuẩn y kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh chuẩn y chức danh Bí thư Thành ủy Thái Bình đối với ông Hoàng Văn Thành và Phó Bí thư Thành ủy đối với ông Đinh Gia Dũng.
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình chúc mừng các ông Hoàng Văn Thành và Đinh Gia Dũng.  Ảnh: Thành Tâm/Báo Thái Bình.
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình chúc mừng các ông Hoàng Văn Thành và Đinh Gia Dũng. Ảnh: Thành Tâm/Báo Thái Bình.

Các ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND-UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Bình khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 người; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 người; chuẩn y Bí thư Thành ủy đối với ông Hoàng Văn Thành, Phó Bí thư Thành ủy đối với ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND TP.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình chúc mừng các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy và Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề nghị các cán bộ, đảng viên tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáp lại, ông Hoàng Văn Thành, tân Bí thư Thành ủy Thái Bình thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Bình khóa XXVIII cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh Thái Bình; các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các đại biểu và nhân dân thành phố.

Tân Bí thư Thành ủy Thái Bình hứa sẽ cố gắng hết sức mình, không ngừng học tập, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và trong toàn Đảng bộ TP.

Ông Thành đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, thành phố, của các tầng lớp nhân dân để cùng Đảng bộ TP hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm