Đảng bộ huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Sáng nay, 09/06, Đảng bộ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu về dự Đại hội.
Các đại biểu về dự Đại hội.

Về dự Đại hội có các ông: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND-UBND tỉnh Thái Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình; đại biểu các huyện, thành phố và 254 đại biểu đại diện cho trên 13.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đông Hưng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, tạo được những dấu ấn nổi bật.

Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 5 năm (2016-2020) đạt 10,92%/năm, vượt 2,57% so với mục tiêu đề ra.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,4 triệu đồng, gấp 1,86 lần so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%.

Hoàn thành xây dựng NTM cấp xã, cấp huyện sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Phong trào giáo dục của huyện nhiều năm liên tục đứng thứ nhất, thứ nhì khối các huyện, thành phố của toàn tỉnh Thái Bình.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của chính quyền các cấp, MTTQ có nhiều đổi mới...

Trên cơ sở kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Đông Hưng xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá phát triển, phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu đặt ra.

Huyện phấn đấu 5 năm tới tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,96% trở lên/năm; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng trở lên, giảm 1/3 đến 2/3 quy mô hộ nghèo, có 20% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó phấn đấu 2 xã trở lên đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, hàng năm có 90% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đọc thêm