Thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba

(PLVN) - Chiều 16/4, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội kiến với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel. Ảnh: VGP

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp và chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng các thành tựu quan trọng mà Cuba đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức hiện nay; bày tỏ tin tưởng Nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba đứng đầu là ông Miguel Díaz-Canel sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi và thành công hơn nữa nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba.

Phó Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lần đầu tiên thăm chính thức Cuba, thể hiện tình cảm, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, là nguồn cổ vũ đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba.

Ông Miguel Díaz-Canel khẳng định quan hệ Cuba Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc có lịch sử chung, cùng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, luôn tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau, được dẫn dắt bởi tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel Castro.

Mối quan hệ đó luôn được củng cố và phát triển trên tinh thần thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau, và đã khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh hiện nay.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thông báo với Bí thư thứ nhất kết quả các cuộc hội đàm và làm việc với các Lãnh đạo Chính phủ Cuba và nêu một số đề xuất cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết tạo cơ chế và biện pháp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư song phương, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Ôn lại những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam và kỷ niệm trong các chuyến thăm Việt Nam vào năm 2013 và 2018, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba chúc mừng những thành tựu chính trị - đối ngoại, kinh tế - xã hội vừa qua của Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong bối cảnh đặc biệt hiện nay, thông qua việc duy trì cung cấp gạo thương mại ổn định và hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao sản xuất lương thực và thủy sản.

Bí thư thứ nhất đánh giá cao các dự án liên doanh và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, qua đó đóng góp tích cực và hiệu quả vào ổn định và phát triển kinh tế Cuba.

Ông Miguel Díaz-Canel khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn quan tâm, sát sao và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh, đầu tư tại Cuba trong các lĩnh vực thương mại, sản xuất hàng tiêu dùng, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng và hạ tầng khu công nghiệp.

Ông Miguel Díaz-Canel bày tỏ mong muốn có thêm doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Cuba về nông nghiệp và chế biến thực phẩm, năng lượng, công nghiệp ô tô, sinh học - dược phẩm và dịch vụ y tế để phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi nước, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba sang giai đoạn mới đồng hành cùng phát triển.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hữu nghị Cuba từ ngày 14- 16/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có cuộc hội kiến với ông Manuel Marrero Cruz, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba.

Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thông báo với Thủ tướng Cuba kết quả các cuộc hội đàm và làm việc với các Lãnh đạo Cuba cũng như các cuộc thăm làm việc với doanh nghiệp hai nước tại Cuba.

Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả kỳ họp 41 Ủy ban liên Chính phủ hai nước cũng như các phương hướng, biện pháp được hai bên nhất trí nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả, bao gồm việc phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các Bộ ngành, doanh nghiệp hai bên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã thiết lập; nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư bao gồm việc hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp hai nước; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp qua đó góp phần vào việc hướng tới bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc ổn định cung cấp gạo thương mại và phát triển sản xuất lương thực của Cuba; đánh giá cao vai trò của Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào Cuba và lớn thứ hai tại Đặc khu phát triển Mariel.

Thủ tướng cam kết Chính phủ Cuba sẽ tìm cơ chế, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của cả hai nước và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Cuba.

Đọc thêm