Thầy cúng truy sát hàng xóm khiến 4 người thương vong

(PLVN) - Nghi ngờ bị hàng xóm bỏ bùa, người thầy cúng mang dao truy sát khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Ngõ dẫn vào hiện trường vụ án. Ảnh Zing
Ngõ dẫn vào hiện trường vụ án. Ảnh Zing

Vụ án xảy ra khoảng 4h ngày 4/3, tại nhà ông Bùi Sĩ Được (SN 1940, trú đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định). 

Thời điểm trên, Trịnh Viết Ba (SN 1967) làm nghề thầy cúng mang dao sang nhà ông Được vì nghi ngờ bị ông này bỏ bùa, Tiền phong đưa tin.

Tại đây, ông Ba đã truy sát, chém vợ gia chủ là bà Phùng Thị M. (SN 1945) cùng con dâu là Phạm Thị D. (SN 1977) tử vong đồng thời khiến ông Được và con trai Bùi Sĩ T. (SN 1974) trọng thương.

Theo Zing, gây án xong, nghi phạm về nhà cắt cổ tay tự sát nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Ông Được và con trai cũng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Đọc thêm