Thầy Park khen ngợi cầu thủ người dân tộc Tà Ôi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Huấn luyện viên Park Hang seo đã dành nhiều lời kích lệ cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam, Hồ Thanh Minh.
Từ pha đá phạt trực tiếp của Hai Long, Thanh Minh bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn điểm.
Từ pha đá phạt trực tiếp của Hai Long, Thanh Minh bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn điểm.

Hồ Thanh Minh vào sân từ băng ghế dự bị và anh đã ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo cũng dành thời gian để nói về cậu học trò khá đặc biệt của mình. “Đối với cầu thủ Thanh Minh, bạn ấy chơi ở giải hạng Nhất và suốt từ thời gian mà tôi còn tập trung cho vòng loại World Cup thì bạn ấy đã tập trung cùng đội U22.

Dù vẫn còn nhiều điều phải cải thiện trong tương lai nhưng Thanh Minh là một cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Nếu như nỗ lực, tôi tin chắc bạn ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang-seo nói.

Hồ Thanh Minh là người dân tộc Tà Ôi, được HLV Park Hang seo chọn thi đấu cho đội tuyển U23 là một bất ngờ lớn của anh và cũng là niềm vui của người Tà Ôi. Một cộng đồng sống dưới dãy Trường Sơn hùng vĩ từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế.

Nhận xét về trận đấu với U23 Myanmar, HLV Park Hang-seo cho biết: “Trong hiệp 1, tôi nghĩ việc đối phương tập trung đông ở khu vực trung tuyến khiến chúng tôi gặp tương đối nhiều khó khăn và các cầu thủ U23 Việt Nam cũng mất bóng tương đối nhiều.

Tuy nhiên so với việc đối phương chơi hay thì tôi nghĩ khó khăn đến từ những sai lầm của chúng tôi. Và sang hiệp 2, thông qua một vài thay đổi, thế trận của U23 Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều.

Tất nhiên tỉ số 1-0 cũng khiến tôi thấy hơi đáng tiếc một chút nhưng điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và các cầu thủ của tôi cũng đã cố gắng hết sức”.

Giải U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 tới 19/6/2022 tại Uzbekistan, với sự góp mặt của 16 đội. Theo kết quả phân nhóm để chia bảng, Việt Nam ở cùng nhóm số ba với Nhật Bản, Qatar và Iraq.

Uzbekistan là chủ nhà nên xếp vào nhóm một, cùng ĐKVĐ Hàn Quốc, á quân Saudi Arabia và đội thứ ba Australia. Nhóm hai gồm Jordan, Thái Lan, UAE và Iran. Nhóm bốn có Tajikistan, Malaysia, Kuwait và Turkmenistan.

Đọc thêm