Thế hệ trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thế hệ trẻ Yên Bái là những công dân số tự tin, lực lượng tiên phong trong khai thác và sử dụng nền tảng số, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Nội dung trên được đề cập đến trong hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái với thanh niên diễn ra vào chiều 3/11 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và điểm cầu 8 tại 8 huyện thị trong tỉnh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và điểm cầu 8 tại 8 huyện thị trong tỉnh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ghi nhận những đóng góp của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Năm 2023 được tỉnh Yên Bái xác định là năm “Bứt phá trong chuyển đổi số”, với mục tiêu "Chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn". Nhiệm vụ này cũng đặt ra yêu cầu đối với thanh niên - lực lượng tiên phong trong khai thác và sử dụng nền tảng số, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tại điểm cầu trung tâm, trả lời đoàn viên Trần Ngọc Quang về giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, ông Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái cho biết sở này đã chủ trì và phối hợp số hóa được 100% hồ sơ cán bộ, công chức viên chức của tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Qua đó, công tác quản lý và trích xuất hồ sơ từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức trở nên dễ dàng và minh bạch hơn.

Nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên được nêu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nguyên.

Nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên được nêu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nguyên.

Trao đổi với đoàn viên Hoàng Văn Nguyên từ điểm cầu huyện Văn Yên về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định đây là vấn đề tỉnh đặc biệt quan tâm, kinh phí đào tạo nghề không thiếu, có thiếu thì chỉ thiếu người học. Do đó, bà Hạnh đề nghị các gia đình, các đoàn viên thanh niên cân nhắc việc học nghề vì hiện nay cơ hội việc làm rất lớn. Bà Hạnh cũng không quên nhắc tới câu chuyện các gia đình nghèo, cận nghèo chỉ cần có một người đi làm công nhân là sẽ tự động thoát nghèo.

Thông tin về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết dựa trên ý kiến của đoàn viên ở điểm cầu huyện Trạm Tấu, ông Giàng A Tông - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Yên Bái cho hay, năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh có tới 400 trường hợp tảo hôn nhưng tới năm 2022 tình trạng tảo hôn chỉ còn 63 trường hợp và 10 tháng của năm 2023 ghi nhận trên 50 trường hợp, không ghi nhận hôn nhân cận huyết. Do đó, ông Tông khẳng định sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương là giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Nói thêm về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian công tác tại địa phương. Theo ông Tuấn, các quy định của pháp luật rất chặt chẽ với các chế tài cụ thể nhưng thực tế cho thấy công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật phải được đặt lên hàng đầu để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái chia sẻ về những giải pháp quản lý, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái chia sẻ về những giải pháp quản lý, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Trước ý kiến của đoàn viên Nguyễn Kim Cương về công tác quản lý mạng xã hội, ông Nguyễn Thúc Mạnh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã thẳng thẳng thắn đề cập đến những mặt trái của mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Từ đó, lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông cho biết trước tiên cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dùng, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên về việc đảm bảo sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên gửi đến các cấp lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề chính giải pháp giải quyết việc làm hiệu quả, bền vững cho thanh niên; quản lý, kiểm soát thông tin, ngăn chặn các bài viết xấu, thông tin sai trái gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội và thanh niên; định hướng cho thanh niên về khởi nghiệp số; chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trở về địa phương làm việc; chủ trương kêu gọi đầu tư các công ty, doanh nghiệp thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp.

Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái Hà Đức Hải nói về tinh thần chuyển đổi số nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái Hà Đức Hải nói về tinh thần chuyển đổi số nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Lắng nghe các ý kiến của đoàn viên thanh niên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo các Sở Nội vụ, Nông nghiệp và PTNN, Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp đúng - trúng - thỏa đáng những vấn đề được nêu. Đồng thời, hội nghị cũng ghi nhận nhiều tín hiệu, giải pháp cụ thể quyết liệt nhằm thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đề xuất, hiến kế về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên, xây dựng thế hệ trẻ Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành cần tiếp tục quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên. Đồng thời, tổ chức Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên phải giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển và cống hiến, thực sự là thế hệ trẻ Yên Bái - những công dân số tự tin, năng động, “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Hội nghị thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên các địa phương, đơn vị tham dự. Ảnh: Nhật Nguyên.

Hội nghị thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên các địa phương, đơn vị tham dự. Ảnh: Nhật Nguyên.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027 với những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Để ghi nhận thành tích đóng góp của đoàn viên thanh niên đối với sự nghiệp phát triển chung, UBND tỉnh Yên Bái đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân là thanh niên tiêu biểu năm 2023.

Đọc thêm