Thêm 139 người tử vong vì Covid-19 tại Hồ Bắc, ca đầu tiên tử vong ở Châu Âu

(PLVN) - Ngày 16/2 Chính quyền tỉnh Hồ Bắc công bố có thêm 139 người tử vong vì virus corona và 1.843 ca nhiễm mới.
Thêm 139 người tử vong vì Covid-19 tại Hồ Bắc, ca đầu tiên tử vong ở Châu Âu

Thông tin mới nhất từ Hồ Bắc cho biết trong 24h qua, có thêm 139 ca bệnh tử vong do Covid-19, 1.843 bệnh nhân mới. 

Lúc 5h30 ngày 16/2, hãng tin Reuters dẫn lại thống kê từ chính quyền Trung Quốc, cho biết tỉnh Hồ Bắc hiện có tổng cộng 56.249 ca nhiễm COVID-19 tính đến cuối ngày 15/2.

Theo hãng tin AFP, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thống kê số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt con số 1.600 tại nước này.

Theo thống kê của báo South China Morning Post, tính đến 6h ngày 16/2, toàn thế giới có 69.031 ca nhiễm virus corona chủng mới, 1.666 trường hợp tử vong và 8.142 người đã hồi phục.

Diễn biến về tình hình dịch Covid-19 toàn cầu cho thấy, trong 24h qua, đã có thêm 1 ca tử vong  bên ngoài Trung Quốc nhiễm virus corona. Đây là ca tử vong thứ 4 của toàn cầu vì Covid. Bệnh nhân này tử vong tại Pháp. Đây cũng là ca tử vong sau khi nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận tại châu Âu.

Bệnh nhân là một du khách Trung Quốc, nam giới 80 tuổi, từ Hồ Bắc đến Pháp, nhập viện và cách ly 10 ngày.

Nguy cơ dịch bệnh bùng phát quy mô lớn tại nước ngoài tiếp tục gia tăng. Tàu Diamond Princess đang được cách ly ở Yokohama, Nhật Bản, tính đến hết ngày 14/2 đã ghi nhận thêm 67 ca nhiễm, nâng số hành khách và thủy thủ đoàn dương tính với virus corona lên 285 người, theo Japan Times.

Ngày 15/2, Bộ Y tế Malaysia cho hay bà cụ người Mỹ 83 tuổi đến Malaysia hôm 14/2 đã có kết quả dương tính với Covid-19. Trước đó, bà theo hành trình của du thuyền MS Westerdam cập cảng của Campuchia cùng 144 người khác. Hiện sức khỏe của bà cụ đang trong tình trạng ổn định./.