Thêm 148 công dân hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) - Theo thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương, sáng 5/6 Trung đoàn 125 đã phối hợp với sở Y tế tỉnh tổ chức bàn giao 148  công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định về phòng, chống  dịch Covid-19 .
Các công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Trung đoàn 125.
Các công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Trung đoàn 125.

Trước đó ngày 13/5, Trung đoàn 125 tiếp nhận 161 công dân trở về từ Liên bang Nga, gồm: 73 nam và 88 nữ, trong đó có 21 trẻ em, 5 phụ nữ đang mang thai. Những công dân này ở 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, riêng tỉnh Hải Dương có 20 người.

Sau khi rà soát và lấy mẫu xét nghiệm, ngày 15/5, phát hiện một bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là nữ (SN 1958, quê huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) ngay lập tức người này cùng 7 người tiếp xúc gần đã được chuyển lên Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương để cách ly và điều trị.

Ngày 22/55, sau kết quả xét nghiệm lần 2 tiếp tục phát hiện thêm 1 bệnh nhân nữ sinh năm 1986 dương tính trở lại với virus  SARS-CoV-2 (Trước đó người này đã bị mắc bệnh và được điều trị khỏi từ khi còn ở Nga, khi về Việt Nam đã có kết quả âm tính).

Sau đó bệnh nhân này cùng 4 người tiếp xúc gần cũng được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Còn lại 148 công dân qua các lần lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính.

Như vậy từ đầu mùa dịch đến nay, Trung đoàn 125 đã tiếp nhận và cách ly 4 đợt với 702 công dân trở về từ Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản và Nga.