Thêm 17 người nhiễm Covid-19 ở Miss World khi chung kết tới gần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thông tin từ Primera Hora vào ngày 16/12, có 17 trường hợp được phát hiện nhiễm COVID-19 tại cuộc thi nhan sắc Miss World .

Trước đó, Chủ tịch Miss World là bà Julia Morley thông báo có 7 thí sinh đang phải cách ly vì COVID-19. Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Indonesia cũng xác nhận người đẹp nước này là Carla Yules đã nhận kết quả dương tính với COVID-19 và phải cách ly. Theo thông tin mới nhất, còn có thêm nhiều người đẹp khác bị nhiễm bệnh.

Thêm nhiều người ở Miss World nhiễm COVID-19. (Ảnh: MW)

Thêm nhiều người ở Miss World nhiễm COVID-19. (Ảnh: MW)

Thông tin từ Primera Hora vào ngày 16/12, có 17 trường hợp được phát hiện nhiễm COVID-19 tại cuộc thi nhan sắc Miss World.

Thông tin được xác nhận với Primera Hora bởi người phát ngôn của hãng thông tấn. Lisdián Acevedo báo cáo rằng các quy trình dịch tễ đã được thực hiện trong các trường hợp được phát hiện.

Trong trường hợp của Miss World, hôm qua có báo cáo là 7 nhưng bây giờ con số đã tăng lên 17. Ông nói rằng tổng số trường hợp có những ứng viên thi hoa hậu và nhân viên kỹ thuật. Ông cũng chỉ ra rằng những trường hợp phát hiện ra bệnh đều đã được tiêm vắc xin” – trích nội dung từ trang Primera Hora.

Có tổng cộng 17 người nhiễm COVID-19, trong đó có thí sinh hoa hậu và những nhân viên kỹ thuật. (Ảnh: MW)

Có tổng cộng 17 người nhiễm COVID-19, trong đó có thí sinh hoa hậu và những nhân viên kỹ thuật. (Ảnh: MW)

Bà Julia Morley cũng đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc này. Theo đó, thí sinh sẽ không thể tham gia chung kết vào ngày 17/12 (giờ Việt Nam) nếu không có kết quả xét nghiệm âm tính.

Song, dù không thể tham dự chung kết nhưng những thí sinh này vẫn có khả năng đăng quang Miss World 2021.

Theo đó, văn bản này có nội dung như sau: “Ban tổ chức tuân thủ những quy tắc phòng dịch của quốc gia. Một khi không có kết quả âm tính, họ sẽ không được xuất hiện trong chung kết cuộc thi.

Trước đó, thí sinh của Indonesia được thông báo mắc COVID-19. (Ảnh: MW)

Trước đó, thí sinh của Indonesia được thông báo mắc COVID-19. (Ảnh: MW)

Với tình hình nghiêm trọng bệnh dịch hiện nay, chúng tôi sẽ có những cách để ghi nhận tài năng nổi bật của từng thí sinh và đảm bảo cho trường hợp khi họ không thể hiện diện trong đêm chung kết, họ vẫn có khả năng giành vương miện của Miss World 2021... Ban giám khảo sẽ xem xét những video được ghi trước đó để đưa ra quyết định cuối cùng.

Chúng tôi đảm bảo các thí sinh đều đã được test PCR từ ngày đầu tiên. Với kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, chúng tôi đảm bảo sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Miss World lần thứ 70 tại Puerto Rico một cách an toàn”.

Trong khi đó về phía Đỗ Thị Hà – đại diện của Việt Nam, cô cho biết tình hình sức khỏe ổn định và mỗi ngày vẫn được test COVID-19. Hiện tại cô đang tích cực chuẩn bị cho đêm thi sắp tới. Việc có nhiều người tại Miss World nhiễm bệnh khiến dân tình không khỏi lo lắng khi Chung kết đã tới rất gần. Miss World gặp tình trạng nghiêm trọng hơn Miss Universe khi phía này chỉ có một Hoa hậu Pháp bị nhiễm.

Đỗ Thị Hà cho biết hiện sức khỏe vẫn tốt. (Ảnh: MW)

Đỗ Thị Hà cho biết hiện sức khỏe vẫn tốt. (Ảnh: MW)

Chỉ chưa đầy 24 giờ nữa, đêm chung kết của Miss World 2021 sẽ diễn ra tại Puerto Rico với sự tham gia của hơn 100 thí sinh. Người hâm mộ đang hồi hộp dõi theo phần thể hiện của đại diện Việt Nam, đồng thời hy vọng Đỗ Thị Hà sẽ ổn định sức khoẻ khi chinh chiến đấu trường quốc tế.

Đọc thêm