Thêm 2 sản phụ sinh con trong khu cách ly Covid-19 ở Quảng Ninh

(PLVN) - Trong 2 ngày 31/1 và 1/2 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã có thêm 2 sản phụ đang thực hiện cách ly sinh con an toàn.
Em bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Thiêm Nguyễn
Em bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Thiêm Nguyễn

Sáng 31/1, sản phụ Đ.T.H., sinh năm 1991, trú tại Hồng Gai, Hạ Long mang thai ở tuần thứ 37, đã chuyển dạ và được theo dõi đẻ vào lúc 10h08, bé gái chào đời nặng 2500g.

Sáng sớm nay, 1/2, sản phụ N.T.N., sinh năm 1986, thường trú tại TP Hạ Long đã sinh con an toàn trong khu cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Sản phụ có thai 39 tuần, nhập viện lúc 10h53 phút ngày 29/1 vì đau bụng, được theo dõi tại khu cách ly với chẩn đoán thai lần 3, thai 39 tuần, ngôi đầu.

Một giờ sáng nay, sản phụ chuyển dạ, được theo dõi đẻ thường lúc 3h40 phút ngày 1/2. Kíp bác sĩ Trần Thị Trang; nữ hộ sinh Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Thị Vân đã thực hiện ca đỡ đẻ cho sản phụ, chào đón bé gái nặng 3,4gr.

Đây là sản phụ thứ 3 sinh con an toàn tại khu cách ly Covid-19 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Thiêm Nguyễn
Đây là sản phụ thứ 3 sinh con an toàn tại khu cách ly Covid-19 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Thiêm Nguyễn

Sau sinh, bé được được da kề da với mẹ. Hiện mẹ và bé đều khoẻ mạnh.

Như vậy, đến thời điểm này các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đỡ đẻ thành công tổng cộng là 3 sản phụ đang thực hiện cách ly tại đây.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện cách ly cho 208 công dân, 180 người đã ra viện, hiện còn đang cách ly 28 người, trong đó có khoảng 10 trường hợp là các sản phụ có nguy cơ cao nhiễm Covid-19.

Đọc thêm