Thêm 47 ca Covid-19, Đà Nẵng khẩn tìm người đến hàng loạt địa điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 18/7, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố ghi nhận thêm 47 ca COVID-19 mới. Đồng thời ra thông báo khẩn tìm người đến những địa điểm liên quan các ca bệnh này.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân ở Đà Nẵng.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân ở Đà Nẵng.

Theo đó, trong kỳ báo cáo hôm nay (18/7), Đà Nẵng ghi nhận thêm 47 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14h30 ngày 18/7, Đà Nẵng có 190 ca nhiễm COVID-19.

Những ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong hôm nay liên quan đến 6 chuỗi lây nhiễm. Trong đó đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm liên quan đến các công nhân mắc COVID-19 tại Công ty TNHH Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) ghi nhận thêm 22 ca mắc. Như vậy, hiện đã có 62 bệnh nhân liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Đây là chuỗi lây nhiễm được ngành y tế nhận định có nguy cơ rất cao.

Đồng thời, chuỗi lây nhiễm liên quan đến bà Đ.T.M (Hòa An, Cẩm Lệ) hôm nay cũng có thêm 5 ca dương tính. Cộng dồn đến nay đã có 47 ca COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Đây là chuỗi lây nhiễm hiện vẫn chưa kiểm soát được.

Ngoài ra, chuỗi lây nhiễm tại khu vực đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê, quận Thanh Khê) ghi nhận thêm 16 ca mắc mới.

Tối 18/7, Sở Y tế Đà Nẵng đã cung cấp dịch tễ của các ca COVID-19 mới trên địa bàn, đồng thời ra thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm dưới đây. Cụ thể:

Khoảng 05h 14/07: Biển Mỹ Khê.

Khoảng 11h ngày 15/7: Tiệm tóc Thắm, 01 Tô Hiến Thành, Sơn Trà.

Khoảng 09h đến 09h30 ngày 16/7: Ngân hàng SCB chi nhánh Trần Phú.

Khoảng 07h30 ngày 17/07: Bệnh viện 199.

Khoảng 15h30 ngày 15/7: Ngân hàng BIDV ở Cổng Khu công nghiệp Hoà Khánh tại quầy giao dịch số 22.

Khoảng 17h ngày 15/7: Siêu thị mini Visan đường Nguyễn Cảnh Chân, Liên Chiểu.

Khoảng 17h - 17h30 ngày 13/7: Cây ATM Viettinbank gần cổng công ty MaBuChi khu công nghiệp Hòa Khánh. Chợ Thanh Vinh, đường số 4, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu.

Khoảng 07h ngày 16/7: Quầy Thuốc tây Việt Đức, đường Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng (ngay ngã tư đèn đỏ, gần KCN Hoà Khánh).

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Khoảng ngày 13/7 hoặc 14/7: Quán bún, mỳ tại K256 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu.

Khoảng 18h ngày 13/7: Nhà may Vân Hà, đường Phan Châu Trinh.

Từ 10h - 12h các ngày từ 13/7 đến nay: Quán cơm tại 38 Yết Kiêu, Sơn Trà.

Khoảng 13h ngày 13/7: Cảng cá Thọ Quang, Sơn Trà.

Khoảng 15h - 16h ngày 15/7: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng, 95 Quang Trung, Hải Châu.

Khoảng 8h ngày 13/7: Quán bún tại 363 Nguyễn Phước Nguyên, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Khoảng 11h ngày 15/7: Chợ Hoà An.

Khoảng 7h30 - 08h30 các ngày từ 12/7 - 15/7: Chợ Thanh Khê.

Khoảng 09h - 09h30 ngày 13/7: Chợ An Khê.

Khoảng 15h40 ngày 15/7: Ngân hàng BIDV chi nhánh Nguyễn Văn Linh.

Ngày 10/7 - 15/7: Chợ Thanh Khê; Chợ Thảm Len.

Khoảng 06h ngày 15/7: Quầy thịt chị Nhung đầu đường Kiệt Nguyễn Phước Nguyên.

Từ 02h - 03h sáng và từ 19h - 23h các ngày từ 12/7 - 17/7: Thu mua hải sản tại các ghe ở gần cầu Mân Quang; Cảng cá Thọ Quang (bán lại hải sản thu mua được); Quán cà phê chị Hoa dưới chân cầu Mân Quang.

Khoảng 16h ngày 16/7: Cây xăng ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tri Phương.

Sáng 15/7: Chợ Hòa Khánh.

Khoảng 14h ngày 14/7: Cây xăng đường Nguyễn Hữu Thọ với Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ngày 15/7: Chợ Thanh Khê, chợ Chiều, Chợ Mai, Chợ Phước Mỹ, Chợ Non Nước.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm trên, liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 thì lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Đọc thêm