Thêm cơ hội cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn tại Vĩnh Phúc

(PLVN) - Ngày 29/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Sản Nhi tỉnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự lễ công bố có các đại biểu: Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam; Ths.Bs Đinh Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc.

Với mong muốn làm chủ được những kỹ thuật chuyên khoa sâu trong lĩnh vực nhi khoa, sản khoa, đặc biệt là kỹ thuật điều trị vô sinh, hiếm muộn, tháng 11/2020, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.

Nhờ sự quan tâm của tỉnh, trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hệ thống máy móc hiện đại nhập khẩu từ các quốc gia có nền y học tiên tiến.

Qua đó, tạo thuận lợi giúp các bác sĩ, kỹ thuật viên có thể thực hiện được các kỹ thuật khó trong quá trình làm IVF như sinh thiết phôi, đông phôi, rã đông phôi, lưu trữ phôi, chuyển phôi tươi, chuyển phôi đông lạnh, nuôi phôi ngày 5, hỗ trợ phôi thoát màng…

Các đại biểu tham quan Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau 3 năm hoạt động, đến nay, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã điều trị bằng phương pháp IVF cho 48 cặp vợ chồng, trong đó có 48 ca chọc trứng và 28 ca chuyển phôi.

Hiện, đã có 9 trẻ ra đời sau quá trình điều trị bằng phương pháp IVF. Trong đó, 2 em bé chào đời đầu tiên là 2 bé trai song sinh, sinh ngày 15/12/2021 với cân nặng lần lượt là 2,3 kg và 2,4 kg. Hiện có 4 trường hợp đã chuyển phôi thành công và đang mang thai.

Tại hội nghị, Ths.Bs Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế đã công bố Quyết định số 3075/QĐ - BYT của Bộ Y tế về việc công nhận Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Đây được coi là bước tiến trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản ở y tế tuyến cơ sở, mở ra cơ hội có con đối với các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn trong tỉnh và khu vực với chi phí điều trị ít hơn, giúp người bệnh tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, đi lại.

Chúc mừng ngành Y tế Vĩnh Phúc đã có những bước tiến ấn tượng trong lĩnh vực y học, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam tin rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh sẽ có sự phát triển vượt bậc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quà tới các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đang mang thai và đã có con thành công nhờ kỹ thuật IVF tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quà tới các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đang mang thai và đã có con thành công nhờ kỹ thuật IVF tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc phát triển kỹ thuật vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nhân văn trong việc mang lại hạnh phúc, bảo đảm quyền làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, góp phần đưa kỹ thuật cao đến với các vùng miền của đất nước; giảm bớt áp lực khi di chuyển đến các trung tâm lớn.

Khẳng định đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn của ngành Y tế tỉnh, Tiến sĩ Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Ban Giám đốc và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tiếp tục tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân trong tỉnh và khu vực lân cận, giúp các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn con tìm hiểu và tiếp cận dễ dàng với phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Bệnh viện cần tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, bảo đảm vận hành và chi phí phù hợp với điều kiện kinh tế chung của người dân.

Chủ động đầu tư thêm các thiết bị chuyên sâu, thiết bị hỗ trợ đưa hoạt động của Bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em nói chung, các gia đình vô sinh, hiếm muộn nói riêng.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trao tặng nhiều phần quà cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đang mang thai và đã có con thành công nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của bệnh viện.

Đọc thêm