Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nhóm công nhân băng qua đường cao tốc

(PLVN) - Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nữ công nhân đã tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Ban đại diện An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang cho biết có thêm một người tử vong trong vụ tai nạn trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tối 8/10.

Theo đó, hai người tử vong gồm chị Lò Thị Nguyên (SN 2001, ở xã Mường Sai) và chị Tòng Thị Trang (SN 2001, xã Chiềng Khương). Còn chị Quàng Thị Phong (SN 1997, xã Chiềng Khương, cùng huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 19h30’ tối 8/10, tại km 124 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) một nhóm công nhân băng qua đường cao tốc.

Tại thời điểm trên, ba nữ công nhân từ dải phân cách ở giữa tuyến cao tốc chạy qua làn bên hướng Bắc Giang- Hà Nội thì xảy ra va chạm với xe khách.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe đâm vào nhóm công nhân là ô tô khách chạy tuyến từ Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đi bến xe Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi vụ việc xảy ra, chiếc ô tô trên đã rời khỏi hiện trường.

Đọc thêm