Thêm thuốc điều trị COVID-19 được "bật đèn xanh"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã phê duyệt hai phương pháp mới điều trị COVID-19: một loại thuốc kháng thể và một loại thuốc trị viêm khớp có thể “làm giảm” tình trạng viêm do virus gây ra.
Thuốc điều trị COVID-19 của Pfirez đang chờ EMA chấp thuận. Ảnh: Pfirez/Reuters
Thuốc điều trị COVID-19 của Pfirez đang chờ EMA chấp thuận. Ảnh: Pfirez/Reuters

Loại thuốc đầu tiên, Xevudy, được sản xuất bởi GlaxoSmithKline và Vir Biotechnology, được khuyến nghị để điều trị virus ở người lớn và thanh thiếu niên trên 12 tuổi nặng ít nhất 40 kg và ”những người không cần bổ sung oxy và những người có nhiều nguy cơ bệnh trở nên trầm trọng”.

Xevudy là phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng thứ ba được chấp thuận sử dụng ở EU sau Regkirona và Ronapreve.

Loại thuốc thứ hai, Kineret, được sản xuất bởi công ty Thụy Điển Sobi và là một loại thuốc ức chế miễn dịch hiện được sử dụng để điều trị các tình trạng viêm. EMA cho biết: “Ở bệnh nhân COVID-19, thuốc được coi là làm giảm tình trạng viêm liên quan đến [virus] và do đó làm giảm tổn thương đường thở dưới, ngăn ngừa sự phát triển của suy hô hấp nặng”.

Nó được khuyến cáo cho bệnh nhân COVID-19 người lớn bị viêm phổi, những người cần bổ sung oxy và "những người có nguy cơ phát triển suy hô hấp nặng".

Hôm thứ Năm, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống virus của Vương quốc Anh cho biết ông hy vọng cả hai loại thuốc này sẽ có sẵn để sử dụng ở đó trong thời gian mùa đông.

EU đang "chạy đua" để đối phó với sự bùng phát dịch COVID-19 do Omicron. Ảnh: AFP

EU đang "chạy đua" để đối phó với sự bùng phát dịch COVID-19 do Omicron. Ảnh: AFP

Cơ quan quản lý dược phẩm hàng đầu của EU cũng cho phép thuốc viên COVID-19 của Pfizer được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, cho biết loại thuốc này "có thể được sử dụng để điều trị cho người lớn mắc bệnh COVID-19 không cần bổ sung oxy và những người có nguy cơ tiến triển thành bệnh nặng".

Loại thuốc này, được gọi là Paxlovid, vẫn cần được EMA xem xét đầy đủ. Cơ quan cho biết: "Paxlovid nên được sử dụng càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán COVID-19 và trong vòng năm ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng".

Tuy nhiên, 3 loại thuốc này cần có sự chấp thuận cuối cùng của Ủy ban Châu Âu để chính thức đưa vào sử dụng.

Cho đến nay, EMA cho đến nay đã phê duyệt sáu phương pháp điều trị COVID-19, bao gồm cả những bổ sung mới nhất vào danh sách. Nó hiện cũng đang xem xét việc chấp thuận một số phương pháp điều trị khác nhằm giảm bớt tác động của biến thể Omicron đang lây lan nhanh. Ngoài Paxlovid của Pfizer, Lagevrio của Merck cũng đang được EMA xem xét.

Đầu tuần này, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho biết cần có "hành động mạnh mẽ" để giải quyết sự lây lan của biến thể Omicron và chỉ riêng vaccine là không đủ để ngăn chặn sự bùng phát. Theo Ủy ban châu Âu (EC), biến thể Omicron sẽ trở nên thống trị ở EU vào giữa tháng Giêng.

Đọc thêm