Thí sinh Đà Nẵng đi xe cứu thương, trùm kín bảo hộ tới trường thi

(PLVN) -  Tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công (Đà Nẵng), nhiều thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh đang ở khu vực cách ly y tế mặc áo quần bảo hộ kín mít, được xe cứu thương chở đến điểm thi. Sau đó, các em được thay khẩu trang mới và không mặc đồ bảo hộ khi làm bài thi.
Thí sinh Đà Nẵng đi xe cứu thương, trùm kín bảo hộ tới trường thi
Sáng nay (7/7), cùng với cả nước, khoảng 12.716 thí sinh tại Đà Nẵng đã có mặt tại 31 điểm thi để bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 (đợt 1) với môn Ngữ Văn (120 phút).

Sáng nay (7/7), cùng với cả nước, khoảng 12.716 thí sinh tại Đà Nẵng đã có mặt tại 31 điểm thi để bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 (đợt 1) với môn Ngữ Văn (120 phút).

Theo ghi nhận của PV, từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã được cha mẹ, người thân chở đến các điểm thi.

Theo ghi nhận của PV, từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã được cha mẹ, người thân chở đến các điểm thi.

Tại các điểm thi, thí sinh được hướng dẫn sát khuẩn, đo thân nhiệt và thay khẩu trang ngay tại cổng trước khi vào phòng thi.

Tại các điểm thi, thí sinh được hướng dẫn sát khuẩn, đo thân nhiệt và thay khẩu trang ngay tại cổng trước khi vào phòng thi.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Sở Y tế Đà Nẵng bố trí cán bộ y tế phục vụ tại các điểm thi. Công an thành phố được giao nhiệm vụ bảo đảm giãn cách trước cổng các điểm thi để phòng chống dịch.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Sở Y tế Đà Nẵng bố trí cán bộ y tế phục vụ tại các điểm thi. Công an thành phố được giao nhiệm vụ bảo đảm giãn cách trước cổng các điểm thi để phòng chống dịch.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi cho thí sinh vào phòng thi.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi cho thí sinh vào phòng thi.

Trước đó, 12.716 sĩ tử này cùng hơn 3.500 lực lượng làm nhiệm vụ coi thi là các cán bộ, giáo viên, công an, thanh tra… đã được ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và tất cả đều có kết quả âm tính.

Trước đó, 12.716 sĩ tử này cùng hơn 3.500 lực lượng làm nhiệm vụ coi thi là các cán bộ, giáo viên, công an, thanh tra… đã được ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và tất cả đều có kết quả âm tính.


Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ tổ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, vào ngày 7 và 8/7.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ tổ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, vào ngày 7 và 8/7.

Đợt 2 dành cho các thí sinh F0, F1, F2 và thí sinh trong khu vực cách ly, phong tỏa, thời gian tổ chức chưa được ấn định. Tuy nhiên, ban chỉ đạo thi các địa phương được quyền linh động trong việc tổ chức thi cho các thí sinh căn cứ trên tình hình thực tế.

Đợt 2 dành cho các thí sinh F0, F1, F2 và thí sinh trong khu vực cách ly, phong tỏa, thời gian tổ chức chưa được ấn định. Tuy nhiên, ban chỉ đạo thi các địa phương được quyền linh động trong việc tổ chức thi cho các thí sinh căn cứ trên tình hình thực tế.

Nhìn chung, không khí trước buổi thi đầu tiên diễn ra rất trật tự, đúng quy chế, thực hiện đúng công tác phòng chống dịch Covid-19. Tâm trạng của các thí sinh không quá căng thẳng.

Nhìn chung, không khí trước buổi thi đầu tiên diễn ra rất trật tự, đúng quy chế, thực hiện đúng công tác phòng chống dịch Covid-19. Tâm trạng của các thí sinh không quá căng thẳng.

Đà Nẵng là một địa phương đầu tiên của cả nước quyết định cho thí sinh không chỉ F2 mà cả F1 dự thi ngay đợt 1.Đà Nẵng là một địa phương đầu tiên của cả nước quyết định cho thí sinh không chỉ F2 mà cả F1 dự thi ngay đợt 1.
Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục sử dụng điểm thi Trường THPT Võ Chí Công làm điểm thi phục vụ 41 thí sinh là F1, F2, thí sinh sống trong khu vực dân cư đang cách ly, phong tỏa do liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục sử dụng điểm thi Trường THPT Võ Chí Công làm điểm thi phục vụ 41 thí sinh là F1, F2, thí sinh sống trong khu vực dân cư đang cách ly, phong tỏa do liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Hơn 6h sáng, 41 thí sinh F1, F2 được xe cứu thương đưa tới điểm thi.

Hơn 6h sáng, 41 thí sinh F1, F2 được xe cứu thương đưa tới điểm thi.

Trước khi vào phòng thi, các em được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế mới.

Trước khi vào phòng thi, các em được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế mới.

Thí sinh F1 được bố trí khu vực thi riêng, thí sinh F2 và ở vùng cách ly bố trí khu vực thi riêng. Từng nhóm thí sinh được bố trí ngồi theo từng phòng riêng, mỗi phòng không quá 12 em. Trong quá trình làm bài thi, các thí sinh không mang đồ bảo hộ.

Thí sinh F1 được bố trí khu vực thi riêng, thí sinh F2 và ở vùng cách ly bố trí khu vực thi riêng. Từng nhóm thí sinh được bố trí ngồi theo từng phòng riêng, mỗi phòng không quá 12 em. Trong quá trình làm bài thi, các thí sinh không mang đồ bảo hộ.

Đọc thêm