Thí sinh thi vào 10 tại Tiền Giang: Khả năng kiếm điểm 10 là không nhiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 5/6, thí sinh Tiền Giang kết thúc môn thi cuối cùng với tâm trạng phấn khởi dù trong tiết trời khá nóng bức. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 được nhiều thí sinh đánh giá là cơ bản, không đánh đố.

Môn Ngữ văn: thí sinh hào hứng thể hiện quan điểm, lập trường

“Đề thi vừa sức, đúng trọng tâm, cái hay của đề thi năm nay là có phần cho học sinh thể hiện quan điểm, lập trường của mình” - thầy Nguyễn Minh Đức, tổ trưởng Tổ Ngữ Văn trường THCS Lê Ngọc Hân, TP Mỹ Tho nhận xét.

Theo thầy Đức, trong đề thi câu số 4: Anh (chị) có đồng tình với quan điểm “Nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp” (trích từ đoạn trích của Phạm Lữ Ân “Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn” là câu cho thí sinh thể hiện quan điểm lập trường của mình về giá trị bản thân. Thí sinh có thể đồng tình hay không đồng tình nhưng phải có lập luận và minh họa thuyết phục, đây là câu nghị luận xã hội, dù có 0.5 điểm nhưng góp phần phân loại thí sinh.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm các điểm thi và động viên lực lượng an ninh. Ảnh: Xuân Uyên

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm các điểm thi và động viên lực lượng an ninh. Ảnh: Xuân Uyên

Theo em Nguyễn Hữu Lợi, lớp 9/5 Trường THCS Tam Hiệp (Châu Thành): đề thi không khó nhưng thí sinh phải biết phân bố thời gian làm bài, em thích nhất ở câu 1 trong phần Làm văn: "ý nghĩa sự tự tin trong cuộc sống của mỗi người". Theo em sự tự tin giúp mình tìm được chính bản thân mình, phát huy những thế mạnh tiềm tàng trong con người. Sự tự tin giúp em hòa nhịp cuộc sống, tự tin trong học tập, rèn luyện để trở thành người có ích.

Phần tập làm văn, phân tích 10 câu cuối trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu là không nằm ngoài khả năng của học sinh.

Môn Tiếng Anh: chỉ cần áp dụng kiến thức căn bản

Theo thầy Trần Hồng Cảnh - giáo viên dạy tiếng Anh Trường THCS Lê Ngọc Hân cho biết, đề thi năm nay không quá khó với thí sinh, thí sinh dễ dàng kiếm điểm trên trung bình. So với năm ngoái đề có phần khó hơn 1 chút ở nội dung đọc hiểu, đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ và kỹ năng đọc hiểu mới làm được bài. Có khoảng 5-6 câu trong đề để phân hóa thí sinh, ví dụ ở mã đề 315 từ câu 15-20, các câu còn lại là các kiến thức cơ bản nằm trong chương trình THCS.

Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho) có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh. Ảnh: Xuân Uyên

Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho) có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh. Ảnh: Xuân Uyên

Em Bùi Hiếu Nghĩa, HS lớp 9/1 Trường THCS Lương Hòa Lạc (Chợ Gạo) cho biết: đề thi năm nay nằm trong các phần em đã được học, được thầy cô ôn luyện. Vì vậy nếu bạn nào học kỹ và làm bài cẩn thận vẫn có thể kiếm được điểm 10, em thì không chắc chắn ở một số câu.

Môn Toán: đề thi phân hóa cao, học sinh không khó đạt điểm trung bình

Số điểm của Bài 5 là 2 điểm, câu này học sinh có thể chiếm điểm từ 0,5 đến 1,0 điểm nên không quá lo lắng nếu không làm được.

Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Trường THCS Nam Định, TP Mỹ Tho cho biết, nếu câu này vẽ được hình và nhớ được các định lý thì không quá khó. Tuy nhiên do phân bố thời gian không tốt nên em chỉ vẽ được hình.

Niềm vui thí sinh sau khi làm bài. Ảnh: Xuân Uyên

Niềm vui thí sinh sau khi làm bài. Ảnh: Xuân Uyên

Theo một số giáo viên dạy môn Toán tại Trường THCS, với đề thi năm nay, thí sinh không khó để kiếm điểm trên trung bình, khả năng kiếm điểm 10 là không nhiều, thí sinh vẫn có thể làm sai một số câu dễ nếu không giữ được bình tĩnh.

Theo tin từ Sở GD-ĐT Tiền Giang, chiều ngày 5/6, môn Toán có 01 thí sinh bị đình chỉ thi do cố tình giấu điện thoại. Số thí sinh dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh là 21042/21079 thí sinh đạt 99,82%.

Ngày 6/6 thí sinh dự thi Trường Chuyên Tiền Giang tiếp tục thi các môn Chuyên.

Đọc thêm