Thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay ở Ai Cập được đưa về Nga

(PLO) - Chuyến bay chở 144 người thiệt mạng khi chiếc máy bay của hãng hàng không Nga bị rơi tại Ai Cập cuối tuần qua đã hạ cánh xuống Saint Petersburg rạng sáng 2/11. 
Máy bay chở thi thể các nạn nhân về tới Nga.
Máy bay chở thi thể các nạn nhân về tới Nga.
Theo AFP, chuyến bay khẩn cấp mang số hiệu KGL 9268 của Nga đã hạ cánh xuống sân bay Pulkovo ở thành phố lớn thứ 2 của nước này, mang theo những thi thể đầu tiên trong số những người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay A-321 của Hãng hàng không Kogalymavia nổ tung trên bầu trời ở bán đảo Sinai đầy bất ổn của Ai Cập cuối tuần trước. 
Được đưa về cùng với di hài các nạn nhân còn có những chiếc túi xách, vali hay vật dụng của những người xấu số được tìm thấy ở hiện trường, như một chiếc áo khoác nhỏ xíu màu đỏ của một trong số 17 em bé đã thiệt mạng trong vụ việc.
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay, thi thể các nạn nhân đã được đưa về Saint Petersburg sẽ được đưa đi nhận dạng ở một đài hóa thân. Việc nhận dạng sẽ được bắt đầu ngay trong ngày 2/11. Cùng ngày, các thành viên trong gia đình của các nạn nhân đã cung cấp mẫu ADN để phục vụ cho việc nhận dạng tại một trung tâm khủng hoảng được lập nên ở gần sân bay Pulkovo. 
Trước đó 1 ngày, ngày 1/11 nước Nga đã tổ chức quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Cờ rủ được treo ở các tòa nhà chính quyền trên khắp cả nước. Hàng nghìn người đã có mặt tại Quảng trường Cung điện ở Saint Petersburg để dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân và thả chim bồ câu, bóng bay lên trời. Theo giới chức Ai Cập, tổng cộng 168 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ máy bay rơi, trong đó có 1 bé gái được tìm thấy ở cách xác máy bay đến 8km. 
Người đứng đầu cơ quan vận tải hàng không Nga Alexander Neradko ngày 1/11 cho biết, nhiều khả năng máy bay đã vỡ tan khi đang bay ở độ cao lớn. Tuyên bố này của ông Neradko tương đồng với các thông tin được một số quan chức hàng không Nga đưa ra trước đó. Tuy nhiên, cả Cairo và Moscow đều bác bỏ tuyên bố của một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rằng nhóm này đã bắn hạ máy bay của Nga. 
Hiện các nhà điều tra từ Ai Cập, Nga, Pháp và của Hãng Airbus đang xem xét các nguyên nhân khác có thể khiến máy bay mang số hiệu 9268 bị rơi khi đang trên đường từ Sharm el-Sheikh tới Saint Petersburg khiến toàn bộ 224 người có mặt trên máy bay tử nạn. Một nhóm các quan chức của Nga, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp của nước này Vladimir Puchkov, đã tới thị sát tại hiện trường nhằm tìm các manh mối liên quan.
Các chuyên gia cho rằng, lỗi kỹ thuật hoặc lỗi do con người gây ra nhiều khả năng là nguyên nhân của vụ việc nhưng họ cũng thừa nhận một tên lửa đất đối không có thể bắn hạ máy bay. Trả lời câu hỏi về khả năng một vụ tấn công khủng bố có thể là nguyên nhân của thảm họa, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/11 cho biết vẫn chưa có căn cứ để loại bỏ bất cứ giả thuyết nào trong vụ việc. 
Còn ông Alexander Smirnov – một quan chức cấp cao của Kogalymavia – tại một cuộc họp báo cùng ngày bác bỏ khả năng lỗi kỹ thuật khiến máy bay nổ tung trên không. “Lý giải duy nhất trong trường hợp này là do các yếu tố bên ngoài” – ông Smirnov tuyên bố nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. AAIU – nơi máy bay gặp nạn đã được đăng ký - cho biết máy bay A-321 có kết quả kiểm tra định kỳ bình thường tại cuộc kiểm tra hồi đầu năm.
Ông Jurgen Whyte – người đứng đầu Đơn vị điều tra tai nạn hàng không của Ireland (AAIU), đơn vị tham gia vào cuộc điều tra thảm họa - cho biết, kết quả phân tích từ hộp đen của máy bay sẽ có trong vài ngày tới và các kết quả này sẽ định hình hướng điều tra. “Chúng ta không thể nói gì cho đến khi tiếp cận được các thông tin do hộp đen ghi lại được” – ông Whyte nói.
Trước đó, Cơ quan giám sát giao thông vận tải Nga ngày 1/11 đã yêu cầu Kogalymavia tiến hành kiểm tra toàn diện với tất cả các máy bay A-321 của hãng./.

Đọc thêm