Thi thể các nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell 505 đã được đưa về Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thi thể, tro cốt của 3 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 tại vùng biển giáp ranh Quảng Ninh và Hải Phòng đã được đưa về Đà Nẵng để bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.
Đại diện Công ty trực thăng miền Bắc đã đưa thi hài 3 nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell 505 về đến Đà Nẵng.
Đại diện Công ty trực thăng miền Bắc đã đưa thi hài 3 nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell 505 về đến Đà Nẵng.

Trưa ngày 7/4, xe cứu thương đã đưa 3 thi thể 3 nạn nhân tử vong về đến Đà Nẵng.

Việc đưa các nạn nhân về quê do Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách.

Trong đó, thi thể ông Hồ Tá Lực (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), tro cốt bà Hồ Thị Oanh (trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, em gái ông Lực) được đưa về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản (phường Hòa An). Còn thi thể bà Phạm Thị Bê (trú quận Hải Châu) được đưa về nhà ở đường Cô Bắc.

Được biết, theo nguyện vọng gia đình, thi thể của bà Hồ Thị Oanh đã được đưa đi hỏa táng tại An Lạc Viên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để mang tro cốt về quê nhà Đà Nẵng an táng.

Ghi nhận của PV, trong hôm nay (7/7), có rất đông người dân và thân nhân đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số. Chính quyền phường Hòa An cũng đã cử cán bộ đến nhà các nạn nhân để hỗ trợ gia đình lo tang lễ. Đồng thời, lực lượng dân quân tự về cũng có mặt tại nhà các nạn nhân để đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó như Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty trực thăng miền Bắc điều hành và quản lý) bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên trực thăng có 5 người gồm 1 phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Việt Nam.

Máy bay cất cánh lúc 16h56, chở khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17h15, máy bay mất liên lạc.

Danh tính các nạn nhân gồm: Phi công là đại tá Chu Quang Minh (SN 1964); ông Hồ Tá Lực (SN 1964); bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963); bà Hồ Thị Oanh (SN 1972) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958, cùng trú TP Đà Nẵng). Đến sáng 7/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng gặp nạn là bà Nguyễn Thị Hội.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm