Thiêng liêng lễ chào cờ sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

(PLVN) - Sáng 2/9, giữa Ba Đình lịch sử, giai điệu bài ''Tiến quân ca'' vang lên hùng tráng, hàng trăm người có mặt quanh Lăng Bác trở về tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài, mắt ngước nhìn Quốc kỳ tung bay trong gió, lòng rưng rưng tự hào, thành kính, tin yêu...
Thiêng liêng lễ chào cờ sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình
Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình nhân lễ kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình nhân lễ kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đội hình thực hiện lễ Chào cờ gồm 34 tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đội hình thực hiện lễ Chào cờ gồm 34 tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đúng 6h sáng, nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính.

Đúng 6h sáng, nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính.

Khác với những ngày thường, Quốc kỳ tung bay xuyên đêm 1/9 để đón mừng ngày độc lập. Vì thế lễ chào cờ sáng 2/9 không có nghi thức kéo cờ.

Khác với những ngày thường, Quốc kỳ tung bay xuyên đêm 1/9 để đón mừng ngày độc lập. Vì thế lễ chào cờ sáng 2/9 không có nghi thức kéo cờ.

Trong giây phút thiêng liêng, khi giai điệu bài ''Tiến quân ca'' vang lên hùng tráng, hàng trăm người có mặt xung quanh Lăng Bác trở về tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài, mắt ngước nhìn Quốc kỳ tung bay trong gió với tấm lòng thành kính, tin yêu.
Trong giây phút thiêng liêng, khi giai điệu bài ''Tiến quân ca'' vang lên hùng tráng, hàng trăm người có mặt xung quanh Lăng Bác trở về tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lễ đài, mắt ngước nhìn Quốc kỳ tung bay trong gió với tấm lòng thành kính, tin yêu.
Sau nghi thức chào cờ, toàn đội đi qua cửa lăng để kết thúc buổi lễ trên nền nhạc hành khúc Tiến bước dưới Quân kỳ.
Sau nghi thức chào cờ, toàn đội đi qua cửa lăng để kết thúc buổi lễ trên nền nhạc hành khúc Tiến bước dưới Quân kỳ.
Ngay từ khi còn tờ mờ sáng, hàng nghìn người dân đã có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình, chờ đợi được tham dự lễ chào cờ linh thiêng.
Ngay từ khi còn tờ mờ sáng, hàng nghìn người dân đã có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình, chờ đợi được tham dự lễ chào cờ linh thiêng.
Đến tham dự lễ chào cờ sáng 2/9 cùng bạn gái, một vị du khách nước ngoài chia sẻ: "Tôi thật may mắn khi được bạn đưa đi để trải nghiệm một ngày ở Hà Nội, đặc biệt trong ngày Tết độc lập hôm nay. Rất ít người nước ngoài có thể biết nghi lễ này vì nghi lễ bắt đầu từ rất sớm. Tôi muốn tìm hiểu người Việt Nam tự hào vì điều gì".
Đến tham dự lễ chào cờ sáng 2/9 cùng bạn gái, một vị du khách nước ngoài chia sẻ: "Tôi thật may mắn khi được bạn đưa đi để trải nghiệm một ngày ở Hà Nội, đặc biệt trong ngày Tết độc lập hôm nay. Rất ít người nước ngoài có thể biết nghi lễ này vì nghi lễ bắt đầu từ rất sớm. Tôi muốn tìm hiểu người Việt Nam tự hào vì điều gì".
"Tôi đã chọn chiếc áo dài truyền thống có in hình lá cờ Tổ quốc để thể hiện sự kính yêu của mình với đất nước, với Bác Hồ. Tôi tự hào, biết ơn và trân trọng những người đã hi sinh vì nền độc lập dân tộc. Tôi sẽ cố gắng làm những việc thật có ích cho đất nước", chị Phạm Thị Nga (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ.

"Tôi đã chọn chiếc áo dài truyền thống có in hình lá cờ Tổ quốc để thể hiện sự kính yêu của mình với đất nước, với Bác Hồ. Tôi tự hào, biết ơn và trân trọng những người đã hi sinh vì nền độc lập dân tộc. Tôi sẽ cố gắng làm những việc thật có ích cho đất nước", chị Phạm Thị Nga (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ.

2 du khách từ Cần Thơ đến Hà Nội tham quan và tham dự lễ chào cờ sáng nay 2/9.

2 du khách từ Cần Thơ đến Hà Nội tham quan và tham dự lễ chào cờ sáng nay 2/9.

Đọc thêm