Thiết thực bảo vệ lợi ích người dân

(PLO) - Chiều 2/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đây là lĩnh vực công tác mới được giao cho Bộ Tư pháp trong năm 2014 nên được Bộ trưởng quan tâm chia sẻ và gửi gắm nhiều kỳ vọng.
Lần đầu tiên có cơ quan đầu mối
Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) Đặng Thanh Sơn cho biết, mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/2014 nhưng chỉ trong hơn 5 tháng, Cục đã hoàn thành 8 nhóm nhiệm vụ theo Quyết định số 2010/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp và khoảng 50% công việc đột xuất, phát sinh ngoài kế hoạch. 
Đáng chú ý, lần đầu tiên Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật (THPL) về XLVPHC, Cục QLXLVPHC & TDTHPL là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý thống nhất công tác này. 
Trên cơ sở này, Cục đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.
Bên cạnh đó, các hoạt động theo dõi tình hình THPL do Bộ Tư pháp thực hiện trong năm 2014 là một hướng đi mới, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực trong công tác theo dõi tình hình THPL. Việc nắm bắt, thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL nhằm kiến nghị phản ứng chính sách được thực hiện kịp thời tại Bộ Tư pháp. 
Ngay từ cuối năm 2014, Cục đã chủ động tham mưu cho Bộ ban hành văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, có nổi cộm để tập trung, làm quyết liệt trong năm 2015, đồng thời rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Sẽ tập trung theo dõi những lĩnh vực “nóng”
Trong năm 2015, Cục QLXLVPHC & TDTHPL dự kiến tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL theo hướng lựa chọn lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân, đang là điểm nóng trong dư luận xã hội, được các Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm...
Đại biểu tham dự Hội nghị cũng có những ý kiến trao đổi, góp ý cho việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2015 của Cục như cần xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong kế hoạch công tác (có thể chọn các lĩnh vực về tai nạn giao thông, chống gian lận thương mại, hàng giả); đẩy mạnh hơn nữa công tác TDTHPL, xây dựng hệ thống cộng tác viên trong công tác này.
Chia sẻ với khối lượng công việc khá đồ sộ mà Cục được giao đảm nhiệm bởi công tác XLVPHC diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, trên tất cả các lĩnh vực cuộc sống nên Bộ trưởng Hà Hùng Cường biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được, đáp ứng phần nào sự chờ đợi của Chính phủ, của người dân dù thời gian triển khai công tác ngắn. 
Đối với hai lĩnh vực công tác chính của Cục, Bộ trưởng đưa ra những chỉ đạo rất cụ thể như trong công tác TDTHPL, dù kết quả bước đầu là đáng mừng song cần phải bám sát hơn nữa, làm sao giúp cho cả hệ thống pháp luật của mình còn đang phức tạp, chồng chéo trong bối cảnh Hiến pháp mới đã được ban hành. 
Bộ trưởng gợi ý, trong rất nhiều lĩnh vực cần TDTHPL phải chọn được trọng tâm, trọng điểm như TDTHPL trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu. Còn trong công tác QLXLVPHC thì Quốc hội cũng đã đặt vấn đề và Cục cần kịp thời rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
“Lãnh đạo Bộ rất quan tâm nhưng cơ bản vẫn là nội lực của đơn vị, triển khai nhiệm vụ nào cũng phải chú trọng mang lại lợi ích, bảo vệ lợi ích cho người dân, ví dụ việc xử phạt hành chính phải phòng, chống được buôn lậu, chống thất thu ngân sách…” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đọc thêm